Barca đang dần cho thấy sự cam kết và quan tâm ngày càng sâu sắc của mình với chính sách ưu tiên kí kết các cầu thủ “cây nhà lá vườn” người Catalunya hay TBN am hiểu phong cách, triết lý đội bóng thay vì đi theo mô hình của quá khứ – thời kỳ Barca có đến hơn phân nửa đội hình là người nước ngoài (cho dù những cầu thủ nước ngoài này vốn cũng xuất thân từ La Masia). Con số cầu thủ nước ngoài được CLB mua về đã giảm dần theo mỗi năm, tính đến trước thềm mùa giải 2012/2013 là chỉ có 8 cầu thủ.
Khi án lệ Bosman được chính thức hệ thống hoá thành luật vào năm 1995, đã cho phép các cầu thủ được tự do lưu thông đến tất cả các CLB thuộc các quốc gia của Liên minh châu Âu EU. Từ đó, số cầu thủ nước ngoài, gồm cả các cầu thủ không phải người Âu châu tăng lên đáng kể trong đội hình của các CLB lớn. Barca cũng không là ngoại lệ khi vào các mùa giải 1998/1999, 2006/2007 và 2007/2008 đội hình có đến 15 cầu thủ nước ngoài, hoàn toàn vượt xa so với những gì còn lại của hiện tại.
Mùa giải 1995/1996 là thời điểm số cầu thủ nước ngoài có trong đội hình ít nhất lịch sử Barca – 5 cầu thủ, cụ thể là: Pepescu, Prosniecki, Hagi, Kodro và Figo. Trong mùa giải hiện tại, Barca có 8 cầu thủ gồm Alves, Alexis, Messi, Mascherano, Afellay, Adriano, Abidal và Dos Santos là những cầu thủ không phải người Catalunya hay TBN.
Valdes, Pique, Cesc, Puyol, Xavi, Iniesta, Thiago, Busquets, Alba, Cuenca, Fontas, Bartra, Montoya và Muniesa đều xuất thân từ La Masia, cộng với những Messi mang quốc tịch Argentina và Dos Santos mang quốc tịch Mexico khiến cho đội một Barca hiện tại có đến 68% các cầu thủ mang DNA La Masia. Đây có thể xem là bằng chứng cho thấy Barca đang tuân thủ những nguyên tắc nền tảng do chính mình đặt ra, những nguyên tắc mang tính triết lý giúp CLB giành được vinh quang và sự công nhận của toàn thế giới suốt những năm qua.
Số lượng các cầu thủ nước ngoài trong đội hình đội một Barca kể từ 1995/1996 đến nay:
2012/2013: 8 cầu thủ
2011/2012: 9
2010/2011: 9
2009/2010: 11
2008/2009: 13
2007/2008: 15
2006/2007: 15
2006/2007: 15
2005/2006: 14
2004/2005: 13
2003/2004: 13
2002/2003: 13
2001/2002: 14
2000/2001: 10
1999/2000: 13
1998/1999: 15
1997/1998: 13
1996/1997: 10
1995/1996: 5
La Masia là linh hồn của Barcelona - Ảnh: Getty |
Khi án lệ Bosman được chính thức hệ thống hoá thành luật vào năm 1995, đã cho phép các cầu thủ được tự do lưu thông đến tất cả các CLB thuộc các quốc gia của Liên minh châu Âu EU. Từ đó, số cầu thủ nước ngoài, gồm cả các cầu thủ không phải người Âu châu tăng lên đáng kể trong đội hình của các CLB lớn. Barca cũng không là ngoại lệ khi vào các mùa giải 1998/1999, 2006/2007 và 2007/2008 đội hình có đến 15 cầu thủ nước ngoài, hoàn toàn vượt xa so với những gì còn lại của hiện tại.
Mùa giải 1995/1996 là thời điểm số cầu thủ nước ngoài có trong đội hình ít nhất lịch sử Barca – 5 cầu thủ, cụ thể là: Pepescu, Prosniecki, Hagi, Kodro và Figo. Trong mùa giải hiện tại, Barca có 8 cầu thủ gồm Alves, Alexis, Messi, Mascherano, Afellay, Adriano, Abidal và Dos Santos là những cầu thủ không phải người Catalunya hay TBN.
Valdes, Pique, Cesc, Puyol, Xavi, Iniesta, Thiago, Busquets, Alba, Cuenca, Fontas, Bartra, Montoya và Muniesa đều xuất thân từ La Masia, cộng với những Messi mang quốc tịch Argentina và Dos Santos mang quốc tịch Mexico khiến cho đội một Barca hiện tại có đến 68% các cầu thủ mang DNA La Masia. Đây có thể xem là bằng chứng cho thấy Barca đang tuân thủ những nguyên tắc nền tảng do chính mình đặt ra, những nguyên tắc mang tính triết lý giúp CLB giành được vinh quang và sự công nhận của toàn thế giới suốt những năm qua.
Số lượng các cầu thủ nước ngoài trong đội hình đội một Barca kể từ 1995/1996 đến nay:
2012/2013: 8 cầu thủ
2011/2012: 9
2010/2011: 9
2009/2010: 11
2008/2009: 13
2007/2008: 15
2006/2007: 15
2006/2007: 15
2005/2006: 14
2004/2005: 13
2003/2004: 13
2002/2003: 13
2001/2002: 14
2000/2001: 10
1999/2000: 13
1998/1999: 15
1997/1998: 13
1996/1997: 10
1995/1996: 5
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Cự Giải |
00:00 30/11/-0001