Barca dễ bị đánh bại hơn khi không có Neymar

16:02 Thứ ba 13/03/2018

TinTheThao.com.vnĐó là nhận định của Pako Ayestaran, cựu HLV của Valencia và hiện đang dẫn dắt Las Palmas. Ông cho rằng Chelsea hoàn toàn có khả năng đoạt vé đi tiếp.

Ở trận lượt đi Chelsea đã không thể giữ được thắng lợi và để Barca cầm hòa với tỷ số 1-1. Nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp đối với The Blues trở nên cực kỳ khó nhằn khi họ phải chơi trận lượt về trên Camp Nou. Đây là SVĐ có sức chứa lớn bậc nhất thế giới, với mặt sân rộng hơn, mặt cỏ tốt hơn đủ để Gã khổng lồ xứ Catalunya phát huy được hết sức mạnh của họ.

Kể từ tháng 9 năm 2016, Barca chỉ để thua duy nhất một trận trên sân nhà, đó là thất bại trước Real Madrid trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 8 năm ngoái. Trong khuôn khổ Champions League, 9 năm qua Bayern Munich là đội bóng duy nhất có được 1 tháng lợi ngay tại Camp Nou.

 - Bóng Đá

 Chelsea trước nhiệm vụ khó khăn.

Vậy làm thế nào để đánh bại Barcelona ngay tại thánh địa của đối thủ? Pako Ayestaran, cựu HLV của Valencia và hiện đang dẫn dắt Las Palmas trả lời trên Sky Sports: “Khi đối đầu với Barca, bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không có nhiều bóng. Bạn cần phải quyết đoán hơn mỗi khi bạn có bóng trong chân. Ở lượt đi, Chelsea làm điều này khá tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên khi phong tỏa thành công bộ đôi Ivan Rakitic và Sergio Busquets. Sự nguy hiểm của họ càng tăng cao khi liên kết được với Iniesta hoặc Messi.

Chelsea cần phải có những sự thay đổi tốt nhất từ những sự chuyển tiếp và không cho phép Messi có được bóng giữa hai tuyến. Chỉ có hai hoặc ba lần Barca có cơ hội ở trận lượt đi là khi điều đó xảy ra.”

 - Bóng Đá

Sự vắng mặt của Neymar sẽ khiến cơ hội thắng của Chelsea cao hơn.

Ayestaran cho rằng khả năng Chelsea giành được thắng lợi cao hơn bởi sự ra đi của Neymar. Sự thay đổi của Barca khi chuyển thành sơ đồ 4-4-2 sẽ mang lại cơ hội cho The Blues. Tuy nhiên Ernesto Valverde có thể sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 nếu ông tin cậy Ousmane Dembele.

“Những năm trước khi họ có Neymar ở bên cánh, cậu ấy có thể đánh bại các cầu thủ trong tình huống một chọi một,” Ayestaran nói. “Việc không có Neymar khiến Barca sử dụng 4-4-2 thường xuyên hơn, và Chelsea biết các cầu thủ ở tuyến dưới như Jordi Alba và Sergi Roberto dâng cao hỗ trợ tấn công.

Chelsea đã phong tỏa họ chặt chẽ thông qua Victor Moses và Marcos Alonso trong trận lượt đi và ngăn cản họ nhận bóng từ phía sau. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn kiểm soát những cầu thủ như Roberto và Alba, hơn là đối đầu với cầu thủ như Neymar. Barca cần những cầu thủ có khả năng chơi một vs một, vì vậy họ ký kết những bản hợp đồng như Coutinho và Dembele để lấp khoảng trống kể từ khi Neymar rời đi. Coutinho không thể thi đấu nhưng Dembele có thể là một sự lựa chọn.”

Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 15:34 13/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục