Barca đã ngỏ lời, cớ gì Chelsea lại không bán 'kẻ bị CĐV ruồng bỏ'?

19:26 Chủ nhật 05/05/2019 | 1

TinTheThao.com.vnĐã đến lúc đội chủ sân Stamford Bridge chia tay một ngôi sao để nhường chỗ cho các tài năng trẻ.

Theo tiết lộ của The Sun, Barcelona mới đây đã quyết định tái khởi động thương vụ chiêu mộ Willian. Đây được xem là động thái nhằm tăng cường hàng công của "Blaugrana". Thời điểm hiện tại, bộ đôi Malcom - Ousmane Dembele đều đang gây thất vọng nặng nề và đứng trước nguy cơ phải rời sân Camp Nou ngay trong mùa Hè 2019.

Trong quá khứ, gã khổng lồ xứ Catalunya từng muốn chiêu mộ Willian vào kì chuyển nhượng Hè 2018. Thế nhưng, Chelsea khi ấy đã ra mức giá 47 triệu bảng, kèm theo Andre Gomes trong thỏa thuận. Với đề nghị này, Barcelona đã nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên khi nhà vô địch La Liga quay trở lại một lần nữa, The Blues sẽ khó lòng từ chối.

Barca đã ngỏ lời, cớ gì Chelsea lại không bán 'kẻ bị CĐV ruồng bỏ'? - Bóng Đá

 Barca quyết tâm chiêu mộ Willian.

Hợp đồng giữa tiền vệ người Brazil và CLB thành London chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2020. Đáng nói hơn, anh cũng đang có ý định ra đi khi không được lòng các CĐV đội nhà. Sau trận bán kết lượt đi Europa League gặp Eintracht Frankfurt, nhiều fan hâm mộ Chelsea đã đòi "tống cổ" cầu thủ 30 tuổi. Nguyên nhân là vì lối chơi có phần... ích kỷ của cựu sao Shakhtar Donetsk.

Xét trên nhiều khía cạnh, The Blues sẽ có nhiều cơ sở để tin rằng việc để Willian ra đi là hợp lí vào lúc này. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ trưởng thành từ lò Corinthians đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Sau 53 trận ra sân trên mọi đấu trường, anh chỉ mới có được vỏn vẹn 8 bàn thắng và 14 đường kiến tạo.

Barcelona đã đề nghị mức giá 30 triệu bảng, số tiền không hề nhỏ cho một cầu thủ sắp bước sang độ tuổi "xế chiều". Sẽ hiếm có CLB nào chấp nhận chi đậm cho một người chỉ còn là "cái bóng" của chính mình. Thậm chí, Chelsea có nguy cơ mất trắng Willian nếu "chày cối" với ngôi sao người Brazil. Đây chính là lí do nhà cựu vô địch Premier League nên bán ngay nếu còn được giá.

Barca đã ngỏ lời, cớ gì Chelsea lại không bán 'kẻ bị CĐV ruồng bỏ'? - Bóng Đá

 Có Callum Hudson-Odoi, Chelsea chẳng còn sợ việc mất Willian.

Chưa dừng lại ở đó, The Blues chẳng cần phải đau đầu để tìm người thay thế bởi vẫn còn đó Callum Hudson-Odoi. Với những gì đã thể hiện ở mùa này, sao mai người Anh đã chiếm trọn niềm tin từ HLV Maurizio Sarri. Khá đen đủi cho tiền vệ gốc Ghana khi anh bị chấn thương và phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2018/19.

Ở tuổi 18, Callum Hudson-Odoi vẫn còn nhiều tiềm năng để vươn lên thành ngôi sao hàng đầu. Bên cạnh đó, một cầu thủ trẻ luôn có khao khát muốn thể hiện bản thân và điều này sẽ có lợi cho Chelsea. Vậy thì cớ gì đội chủ sân Stamford Bridge lại không dũng cảm để Willian chuyển sang Barcelona? 

Giang Nam | 18:30 05/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục