Báo Thái Lan: Nguy to, chúng ta có thể mất quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020

21:33 Thứ tư 10/07/2019

TinTheThao.com.vnTrang Siamsport vừa đưa một thông tin mang tính báo động về việc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 của nước chủ nhà Thái Lan

Thái Lan là đất nước được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao quyền đăng cay VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020.

Chính vị thế chủ nhà đã phần nào tác động đến thái độ thi đấu của U23 Thái Lan ở vòng loại, họ giành được 2 chiến thắng trước Indonesia, Brunei và thất bại ê chề trước U23 Việt Nam với tỷ số 4-0. Kết quả này khiến Voi chiến đứng ở vị trí thứ 2 bảng K và đứng thứ 9 trong 11 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Báo Thái Lan: Nguy to, chúng ta có thể mất quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020 - Bóng Đá

 Trang Siamsport hết sức quan ngại về khả năng mất quyền đăng cai VCK U23 châu Á của Thái Lan.

Vì tư cách là đội chủ nhà VCK U23 châu Á 2020, nên dù bất cứ kết quả như thế nào Thái Lan vẫn nghiễm nhiên có 1 suất. Tuy nhiên, hiện tại, các sân vận động ở 4 địa điểm dự kiến sẽ diễn ra các trận đấu là Bangkok, Chiang Mai, Songkhla và Pathum Thani vẫn chưa hoàn tất các hạng mục. Và Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai và U23 Thái Lan cũng sẽ không thể dự VCK vì chỉ có 4 đội hạng nhì xuất sắc nhất mới đoạt vé dự VCK.

Trang Siamsport (Thái Lan) thể hiện rõ sự lo lắng: "Thái Lan có thể bị AFC tước tư cách chủ nhà U23 châu Á 2020, nếu 4 SVĐ không kịp đáp ứng các yêu cầu về sân bãi và các hạng mục. Nếu như điều đó xảy ra, U23 Thái Lan sẽ vắng mặt ở giải đấu vào đầu năm tớiHiện tại, các quan chức cao cấp từ Chính phủ cũng đang hết sức quan tâm và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình."

Đăng Huy | 20:42 10/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục