Báo Indo: Đây, 3 nguyên nhân khiến ta thua đau đớn trước U23 Việt Nam

15:55 Thứ hai 25/03/2019 | 2

TinTheThao.com.vnTrang Bola.com (Indonesia) đã không ngần ngại chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà chịu thất bại đau đớn trước U23 Việt Nam trong trận đấu đêm qua.

U23 Indonesia bước đến vòng loại U23 châu Á với sự tự tin từ hành trang là chức vô địch U22 Đông Nam Á vừa kết thúc cuối tháng 2. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu đầu tiên, đội bóng xứ vạn đảo đã nhận gáo nước lạnh từ 4 bàn thua trong trận gặp U23 Thái Lan. Và hy vọng giành vé dự VCK U23 châu Á lần đầu tiên cũng tan biến sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam vào đêm qua (24/03).

Báo Indonesia: Đây chính là nguyên nhân chúng ta thua đau đớn trước U23 Việt Nam - Bóng Đá

 U23 Indonesia đá rát trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Kết quả này đã khiến cho NHM và báo giới Indonesia rất đau đớn và thất vọng. Tờ Bola.com đã dành 1 bài viết để phân tích nguyên nhân dẫn đến thất bại của những cầu thủ con cưng tại Mỹ Đình. Chuyên gia Aditya Wany có đoạn viết: "Trận thua đêm qua đến từ 3 nguyên nhân cơ bản.

Đầu tiên chính là sự thiếu kết nối giữa các tiền vệ và những mũi giáp công ở phía trên. Hãy xem cách Sani Rizki, Lutfi Kamal đã lúng túng thế nào và buộc U23 Indonesia phải sử dụng bóng dài. Suốt trận đấu chúng ta không có một tình huống dàn xếp nào đáng chú ý.

Tiếp theo là khả năng tận dụng cơ hội. Chơi ở thế phòng ngự phản công nhưng các chân sút lại không thể tận dụng tốt khi có cơ hội ghi bàn. Trong hiệp 2, trong lúc thủ thành Việt Nam có phần bị tâm lý, Marinus Wanewar và Egy Maulana lại sút không đủ độ hiểm hóc để chuyển hoá thành bàn. Trong suốt trận đấu, cả đội chỉ tung 7 cú dứt điểm.

Báo Indonesia: Đây chính là nguyên nhân chúng ta thua đau đớn trước U23 Việt Nam - Bóng Đá

  Những giọt nước mắt của các cầu thủ U23 Indonesia sau thất bại trước U23 Việt Nam.

Sau cùng, U23 Indonesia đã thi đấu có phần quyết liệt không cần thiết. Đơn cử là những pha vào bóng phạm lỗi không đáng có của Osvaldo Haay. Số 20 thậm chí một vài pha bóng diễn ra ngay trước vòng 16m50 của đội nhà trong khi bên phía U23 Việt Nam lại có 1 cầu thủ sút phạt tốt như Quang Hải."

Trước đó, tờ Tribun Batam cũng đã có những nhận định về 1 điều mà tập thể U23 Indonesia cần rút ra sau trận thua này: "Chúng ta đã thua trong một thế trận mà lẽ ra đã có thể giành chiến thắng. Lần lượt Marinus Wanewar và Egy Maulana đã bỏ lỡ 2 cơ hội hỏng ăn trong hiệp 2 một các đáng tiếc. Sau trận đấu HLV Indra Sjafri đã hết lời bảo vệ các học trò nhưng hãy nhìn vào bản chất của vấn đề. Đó là chúng ta đã tự tin thái quá sau chức vô địch U22 Đông Nam Á và tự đánh mất mình. Công việc trong tương lai là cần nỗ lực nhiều hơn và tạo nên một lứa U23 có nền tảng tốt."

Đăng Huy | 15:05 25/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục