"Báo đen" Eto'o chia tay tuyển Cameroon

07:06 Thứ năm 28/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau khi bị tước băng thủ quân cũng như không được triệu tập vào thành phần tuyển Cameroon đá vòng loại CAN 2015, tiền đạo nổi tiếng Samuel Eto'o đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

"Tôi chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình tại đây. Xin gửi lời cám ơn đến toàn thể cổ động viên ở ở châu Phi, và những người hâm mộ vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua", Eto'o viết trên tài khoản Twitter chính thức của mình.


Được biết, chiếc băng đội trưởng của Eto'o được HLV Volker Finke trao cho Stephan M'Bia vào ngày hôm qua. Động thái này dường như khiến Eto'o không hài lòng, cộng thêm việc không được gọi vào đội tuyển đá vòng loại CAN 2015 đã dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển Cameroon.

Dù đã 33 tuổi, song Eto'o từng thổ lộ vẫn còn khao khát tiếp tục phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Theo Soccerway, Eto'o là cầu thủ trẻ nhất của Cameroon dự World Cup 1998 khi được HLV Claude Le Roy gọi vào đội tuyển lúc mới 17 tuổi. Trước đó, anh có trận đầu tiên thi đấu cho tuyển Cameroon khi mới 15, trận Cameroon gặp Costa Rica.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Eto'o đã gặt hái được những thành công vang dội khi giành huy chương vàng Olympic 2000 và 2 lần vô địch CAN vào các năm 2000 và 2002. Ngoài ra, anh ghi được 56 bàn sau 118 lần khoác áo tuyển Cameroon từ năm 1997 tới 2014

Tại World Cup 2014, Eto'o cũng có mặt trong thành phần tuyển Cameroon, nhưng chỉ thi đấu 1 trận. Khi đó, anh phải nhận những lời chỉ trích rất nhiều vì đứng đầu trong việc gây hấn với Liên đoàn bóng đá nước nhà xung quanh chuyện chia chác tiền thưởng.
Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục