Bằng vai rồi đấy!

15:17 Thứ sáu 06/01/2012

“Năm 2011, cờ tướng Việt Nam đã phá bỏ” truyền thống Trung Quốc vét sạch HCV, Việt Nam vét sạch HCB” khi 2 kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương xuất sắc đăng quang tại giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á. Thế nên, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi trong năm nay là cải thiện thành tích tại giải vô địch đồng đội châu Á, sau 4-5 lần chỉ giành được vị trí á quân”, HLV Hoàng Đình Hồng đã bày tỏ cùng SGGP Thể Thao trong những ngày đầu năm mới.

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và kỳ thủ Ngô Lan Hương mang lại 1 năm đại cát cho cờ tướng Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương - V.H

Hiện nay, trong hệ thống thi đấu quốc tế chính thức, giải vô địch thế giới diễn ra vào các năm lẻ. Ở châu Á, giải vô địch cá nhân cũng tổ chức vào năm lẻ (2 bộ huy chương nam, nữ) còn giải vô địch đồng đội tranh tài vào những năm chẵn (3 bộ huy chương: đồng đội nam, cá nhân nữ và U 18 nam). Riêng trong năm 2012, bên cạnh giải đồng đội châu Á (cuối tháng 8 tại Singapore), Việt Nam còn tham dự Đại hội thể thao trí tuệ thế giới lần 2 tại Luân Đôn vào tháng 10. HLV Hoàng Đình Hồng giải thích thêm: “Đại hội ở London do Hiệp hội thể thao trí tuệ thế giới tổ chức vào các năm diễn ra Olympic còn đại hội ở Bắc Kinh hồi tháng 12 vừa qua mang tính chuyên nghiệp (tương tự như giải siêu đại kiện tướng cờ vua) với thành phần kỳ thủ được tuyển chọn rất gắt gao”.

Ngoài 2 giải đấu quan trọng vừa nêu, cờ tướng Việt Nam còn tham dự một số giải mời danh giá như: Cúp Phương Trang - dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng (tháng 3) hoặc TPHCM (tháng 4), tiền thưởng giải nhất năm 2010 là 6.000 USD; Hàn Tín bôi vào tháng 5 ở Giang Tô (Trung Quốc), ngôi vô địch nhận tiền thưởng 350 triệu; Cúp Dương Quan Lân ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 10, tiền thưởng dành cho giải nhất là 70 triệu.

Tuy vậy, so với cờ vua, hệ thống thi đấu quốc tế của cờ tướng vẫn còn ít nên các kỳ thủ Việt Nam không có nhiều cơ hội cọ xát để rèn luyện thêm chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu. Do đó, thật nuối tiếc khi Nguyễn Hoàng Yến mất chiếc HCV vì thất bại trước Đường Đan (Trung Quốc) tại giải vô địch thế giới vừa qua dù chiếm ưu thế ở khai cuộc, trung cuộc và chỉ cần hòa là bước lên bục đăng quang. Mặt khác, dù được nhiều nước ủng hộ nhưng chúng ta cũng chưa đủ khả năng về tài chính để tổ chức giải trẻ châu Á, nên mức độ đầu tư cho lực lượng kế thừa vẫn còn trong chừng mực.

Chuẩn bị cho các giải đấu trên, đội dự tuyển quốc gia gia sẽ tập huấn sau giải vô địch hạng Nhất quốc gia diễn ra từ ngày 16 đến 26-2 tại Thủ đô Hà Nội. Qua giải các đấu thủ xuất sắc 2011, có 6 kỳ thủ đạt kết quả cao là Trềnh A Sáng (TPHCM), Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội), Võ Minh Nhất (Bình Phước), Phạm Thu Hà (Hà Nội), Cao Phương Thanh, Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM). Số còn lại sẽ tuyển chọn từ giải vô địch quốc gia sắp tới.

Nhìn lại năm 2011, phong trào cờ tướng Việt Nam cũng có một số chuyển biến tốt đẹp. Các địa phương đã tập trung đầu tư nhiều hơn như: Bình Phước, Bình Dương… Hoặc sự trở lại đấu trường quốc gia của Hải Phòng cùng một số đơn vị mới (Quảng Bình, Quảng Nam…) đã khiến cho cuộc đua tranh thêm hấp dẫn. Về cá nhân, cần ghi nhận những kỳ thủ đã nỗ lực vượt qua thách thức để tái chiếm vị trí cao - Trềnh A Sáng, Phạm Thu Hà… cũng như sự tiến bộ của kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM, vô địch U 18 quốc gia)…

Trong bối cảnh một số cường quốc cờ vua như Nga, Ucraina, Ấn Độ đã cử quân góp mặt ở các giải cờ tướng quốc tế, đồng thời khá nhiều nước cử VĐV bản xứ thi đấu (Mỹ, Canada, Honduras, Đức, Hà Lan, Anh, Pháp…) chứ không chỉ dùng quân từ Trung Quốc nhập tịch, hứa hẹn sân chơi quốc tế từ nay về sau sẽ đầy căng thằng. Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn Cờ tướng thế giới sẽ bắt đầu tổ chức giải vô địch sinh viên thế giới từ năm 2013. Những sự kiện trên là thách thức mà cờ tướng nước ta cần củng cố nội lực để có thể giữ vững vị trí cao...

Trúc Quỳnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục