Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 – Ngày thi đấu thứ 4

20:39 Chủ nhật 08/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Dấu ấn trong ngày thi đấu hôm nay (8/12) tiếp tục đến từ môn wushu.

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1 Myanmar 8 2 3 13
2 Malaysia 2 4 8 14
3 Thái Lan 2 2 1 5
4 Việt Nam 2 1 3 6
5 Indonesia 2 1 2 5
6 Campuchia 0 2 2 4
7 Lào 0 2 2 4
8 Singapore 0 1 2 3
9 Philippines 0 1 0 1
10 Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor 0 0 0 0

Góp mặt đến ở 5 trận chung kết, nhưng đáng tiếc là các võ sĩ VN chỉ giành được 1 HCV.

Phạm Quốc Khánh là người gánh trọng trách cao nhất khi mở màn cho ngày thi đấu thứ 2 của wushu VN. Anh thi đấu ở nội dung Nam quyền nam và đạt được 9.66 điểm. Tuy nhiên, kết quả này chỉ đủ giúp Quốc Khánh kết thúc với hạng 4 chung cuộc và không thể giành HCĐ.

Ngay sau đó, một võ sĩ nam khác là Nguyễn Mạnh Quyền đã gặp phải sự cố hy hữu khi chiếc côn của anh bị gãy trong quá trình thi đấu và bị loại tức tưởi.

Ở trận đấu thứ 3, Hoàng Thị Phương Giang đã có bài trình diễn xuất sắc ở nội dung trường quyền nữ với 9.68 điểm. Qua đó mang về tấm HC vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

Vào lúc 16h30, võ sĩ Tô Văn Báu đã mang về thêm 1 tấm HCĐ ở nội dung tán thủ 48 kg, sau khi để thua Jessie Aligaga (Phillippines) với tỷ số 1-2 trong trận bán kết.

Người thi đấu cuối cùng là Hoàng Văn Cao đã để thua 0-2 trước Tom Suepsangat (Thái Lan) trong trận bán kết nội dung tán thủ hạng cân 56 kg. Kết quả này khiến Văn Cao chỉ giành HCĐ.

Như vậy, việc mang về thêm 1 HCV và 2 HCV đã không thể giúp cho đoàn TT Việt Nam trụ được lâu ở vị trí thứ 3 trên Bảng tổng sắp huy chương. Bởi đoàn Malaysia đã giành thêm 1 HCV nữa để bứt lên. Qua đó, trực tiếp đẩy VN xuống vị trí thứ 4.

Ngày mai, VN sẽ tiếp tục có 2 đại diện góp mặt tại các trận chung kết nội dung tán thủ là Nguyễn Thị Chinh, hạng cân 48kg và Nguyễn Thu Hoài, hạng 52kg.

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục