Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 – Ngày thi đấu thứ 3

23:28 Thứ bảy 07/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Wushu chính là môn mang về những chiếc huy chương cho thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1 Myanmar 6 1 0 7
2 Thái Lan 2 3 1 6
3 Việt Nam 1 1 1 3
4 Malaysia 1 0 8 9
5 Campuchia 0 2 2 4
6 Lào 0 2 2 4
7 Indonesia 0 1 1 2
8 Philippines 0 1 0 1
9 Singapore 0 0 1 1
10 Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor 0 0 0 0

Wushu chính là môn mang về những chiếc huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Sau tấm HCĐ của Trần Xuân Hiệp vào sáng 7/12, ĐT Wushu VN tiếp tục bước vào 2 trận chung kết còn lại với hi vọng được đặt lên vai nữ võ sĩ Bùi Minh Phương (nội dung nam quyền nữ) và Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ).

Mở màn đầu tiên, Minh Phương đã có một bài thi nằm ngoài cả mong đợi của BHL khi kết thúc với 9.68 điểm. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với Minh Phương khi VĐV ra sân ngay sau đó là Diana Bong Siong Lin còn trình diễn xuất thần hơn để giành tấm HCV với 9.70 điểm.

Tiếp sau đó, võ sĩ Dương Thúy Vi xuất trận ở nội dung kiếm thuật nữ với trở ngại lớn nhất là VĐV nước chủ nhà, Sandy Oo. Với bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới. Thúy Vi đã xuất sắc cán đích với 9.70 điểm và vinh dự mang về chiếc HCV đầu tiên.

Ở nội dung thái cực quyền, cả 2 võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng và Trần Thị Minh Huyền đã không đạt được thành tích như mong đợi, khi Thanh Tùng chỉ xếp hạng 8/9, trong khi Minh Huyền xếp hạng 6/9.
Như vậy, trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung biểu diễn, Wushu VN đoạt 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ và tạm thời xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Myanmar và đại kình địch Thái Lan.

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục