Bạn đã rõ vì sao tướng Park không “tái duyên” cùng bóng đá Hàn Quốc?

23:36 Thứ bảy 14/12/2019

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo đã cam kết gắn bó cùng bóng đá Việt Nam và đập tan những lời phỏng đoán sẽ trở lại Hàn Quốc làm việc.

Rạng sáng nay 14/12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến sân bay quốc tế Busan bắt đầu chuyến tập huấn ngắn tại xứ kim chi chuẩn bị chinh chiến tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Có khá đông người hâm mộ ra tận sân bay đón tướng Park và U23 Việt Nam. Chiến lược gia này cũng dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền thông xứ kim chi.

Khi được hỏi đâu là bí quyết tạo nên những chiến công liên tiếp hơn 2 năm qua cùng bóng đá Việt Nam, “phù thủy” Park Hang-seo hé lộ: “Tinh thần của người Việt Nam đã tạo nên sức mạnh, truyền cảm hứng cho các tuyển thủ quốc gia thi đấu đoàn kết, quật khởi, vượt qua mọi chông gai, thử thách”.

 - Bóng Đá

 Thầy Park là HLV ngoại thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ này cho thấy phẩm chất đáng quý của HLV Park Hang-seo. Vị thuyền trưởng này là nhân tố then chốt đưa binh đoàn Rồng Vàng gặt hái từ thành công này đến chiến tích khác. Tuy vậy, thầy Park luôn lùi lại phía sau, đẩy hết vinh quang cho các học trò, những cộng sự. Có lẽ động thái đắc nhân tâm này là chìa khóa giúp tướng Park tập hợp sức mạnh tập thể và thành công.

Phần trả lời báo chí Hàn Quốc của thầy Park cũng mang đến tin cực vui cho bóng đá Việt Nam. Cụ thể, trước câu hỏi về cơ hội trở lại xứ kim chi tiếp tục sự nghiệp huấn luyện viên, tướng Park nói lời thật lòng: “Tại Hàn Quốc hiện nay có nhiều HLV trẻ đầy tiềm năng nên không còn vị trí cho người ở độ tuổi như tôi. Tôi sẽ không bàn luận về sự lựa chọn này…” Như vậy tuyên bố này phần nào hé lộ HLV Park Hang-seo tiếp tục gắn bó cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việc gia hạn hợp đồng mới đến năm 2023 đảm bảo cho những kế hoạch dài hơi của U23 và đội tuyển Việt Nam.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam đang "luyện công" để chinh phục thách thức mới - giành vé dự Olympic 2020. Ảnh VFF.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, HLV Park Hang-seo đưa ra lời tuyên bố “sốc” rằng sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào Top 100 thế giới và giành vé dự Olympic. Đến thời điểm này, những gì mà tướng Park mang về cho nền bóng đá dải đất hình chữ S là trên cả tuyệt vời. Chúng ta đạt thành tích vô đối với 28 trận bất bại trước các đối thủ tại khu vực Đông Nam Á, giành chức vô địch AFF Cup và SEA Games. Thêm vào đó là danh hiệu á quân U23 châu Á 2018, bán kết Asiad, tứ kết Asian Cup 2019, chung kết King’s Cup.

Vậy nên, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào sự mát tay và vận son của “phù thủy” Park Hang-seo sẽ một lần nữa giúp U23 Việt Nam gây chấn động châu Á bằng chiến tích giành vé dự Olympic Tokyo 2020, tại sao không?

Gia Minh | 22:30 14/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục