Bạn đã hiểu vì sao Liverpool "im lặng" trên TTCN Hè 2019?

19:33 Thứ hai 15/07/2019

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Anfield đang khá bình tĩnh trong việc mua sắm tân binh, mặc dù mùa giải mới 2019/20 đang đến rất gần...

Trên thực tế, Liverpool đã ký hợp đồng với trung vệ Sepp van den Berg với giá 1.3 triệu bảng vào tháng trước. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đó là động thái mang tính tương lai chứ không phải khoản đầu tư cho đội hình mà huấn luyện viên Jurgen Klopp đang dẫn dắt.

Cách đây chưa lâu, đích thân chiến lược gia Đức từng khẳng định việc mua sắm là điều cần thiết, nếu The Kop muốn duy trì sức cạnh tranh. Mặc dù tình cảnh của họ khác biệt so với Arsenal nhưng, lý do vì sao đội bóng ở vùng Merseyside đang hạn chế tối đa khả năng đi chợ?

Tại sao Liverpool chưa mua sắm? - Bóng Đá

 Jurgen Klopp thực tế không hài lòng vì sự thiếu Nhiệt tình trên TTCN của Liverpool.

Có nhiều lý do để tin rằng Liverpool chưa cần tham gia vào TTCN, đó là họ sở hữu đội hình vô cùng chất lượng và có độ tuổi trung bình tương đối ổn. Chưa kể, ngoài các trụ cột ở đội một, nhà vô địch Champions League cũng có thể trông chờ vào những "măng non" tiềm năng.

Tuy vậy, ý niệm cơ bản nhất để chúng ta hiểu một người không "đi chợ" phần nhiều đến từ lý do tài chính. Liverpool cũng vậy, họ không phải đội bóng có tiềm lực lớn như Barcelona, Real Madrid hay Manchester United, mặc dù luôn chịu chơi hơn Arsenal hay Tottenham Hotspur.

Từ hè năm 2017 cho đến nay, họ đã chi ra quá nhiều cho Mohamed Salah (40 triệu bảng), Ox-Chamberlain (35 triệu bảng), Andrew Robertson (8 triệu bảng), Virgil van Dijk (75 triệu bảng), Alisson Becker (65 triệu bảng), Naby Keita (52 triệu bảng), Fabinho (39 triệu bảng), và Shaqiri (13 triệu bảng).

Tại sao Liverpool chưa mua sắm? - Bóng Đá

 Liverpool đã chi ra hàng trăm triệu bảng trong hai năm qua.

8 bản hợp đồng này tuy không nhiều nhất (về số lượng) trong nhóm Big Six, nhưng có lẽ chỉ Manchester City mới có thể sánh ngang về chất lượng, với những Bernardo Silva, Ederson Moraes, Danilo, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez hay mới đây là Rodri.

Bây giờ, nhìn vào đội hình vô địch Champions League mùa trước, chúng ta có thể thấy họ có đủ số và chất lượng, với 4 thủ môn, 5 trung vệ (bao gồm Van den Berg), 3 hậu vệ cánh (tùy biến thành 5 với Joe Gomez và Milner), 14 tiền vệ (cả trung tâm và cánh), và 6 tiền đạo.

Nhưng dù sao cũng nên thừa nhận thực tế rằng, Liverpool không phải đội bóng mùa nào cũng có thể chi đậm kiểu Man Utd hay Barcelona. Lý do "chất lượng đội hình" dường như là thứ chính đáng cho ý niệm chi tiêu đúng kế hoạch hoặc đúng tiềm lực của CLB.

Tại sao Liverpool chưa mua sắm? - Bóng Đá

 Liverpool không phải đội bóng mạnh tay bất khi nào họ muốn như Barca, Real hay MU.

Nếu bạn không tin, hãy suy ngẫm kỹ lại phát biểu của Klopp: "Liverpool là một câu lạc bộ đầy tham vọng và nếu chúng tôi không chi tiêu cùng số tiền như những người khác, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh với họ. Mọi người đều vung tiền để mua sắm, vì thế chúng tôi cũng phải làm như vậy".

Chiến lược gia Đức đâu phải tay mơ? Ông thừa biết họ không được phép ngủ quên trên chiến thắng, bởi các đối thủ vẫn lớn mạnh bất chấp. Vì thế, việc Liverpool chưa hoặc không mua sắm hè này dường như liên quan đến con đường họ đang muốn đi - chi tiêu theo kế hoạch!

Xem Klopp nói về "thần tài" Origi:

Vũ Quang Toản | 18:45 15/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục