Bạn đã biết Liverpool làm gì để mơ về ngôi vương Premier League?

20:43 Chủ nhật 13/10/2019 | 1

TinTheThao.com.vnLiverpool đang bay cao ở Premier League, và họ đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu thực tế hơn so với những mùa giải trước dưới thời Jurgen Klopp.

Toàn thắng tất cả các trận đấu ở mùa giải mới, đại diện vùng Merseyside nghiễm nhiên đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và bỏ xa nhà đương kim vô địch Manchester City tới 8 điểm. Sự khác biệt này không đơn thuần là may mắn cho Liverpool hoặc vận đen mà đối thủ của họ gặp phải...

Thật vậy, cách tiếp cận trận đấu của đội bóng này đã thay đổi khi huấn luyện viên Jurgen Klopp dường như nhận ra sự sáng tạo vô hạn của cặp đôi hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson, khiến The Kop chơi "thuần Anh" hơn so với sự mãnh liệt nhưng thất bại ở những mùa giải trước.

Liverpool đang chuyển mình thành một cỗ máy thuần Anh - Bóng Đá

 Đây là hai kỷ lục giã vĩ đại trong lịch sử Premier League (hậu vệ có 10+ kiến tạo/mùa).

Nếu lấy mùa giải trước so với 8 vòng đấu đã qua, chúng ta có thể nhìn ra những thống kê tấn công của Liverpool đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí, những thông số đặc biệt đã gia tăng một cách chóng mặt, và hệ quả là họ lấy trọn 3 điểm khi đối đầu với tất cả các đối thủ từng giáp mặt.

Đầu tiên, đội bóng này đã chăm chuyền dài nhiều hơn với 527 lần sau 8 vòng (65,8/trận), trong khi mùa trước họ đạt 2250 lần và trung bình chỉ là 59,2 đường chuyền mỗi trận. Nhưng khác biệt lớn thậm chí còn rõ nét hơn ở khả năng đưa bóng vào trong từ hai biên, với Alexander-Arnold.

Liverpool hiện đang là đội sở hữu những đường bóng như vậy nhiều nhất giải (185, bằng Everton), nhưng thực tế là họ đã chú ý đến cách tấn công này nhiều hơn (trung bình 23 lần/trận) so với mùa trước (18,9 và xếp thứ 5 sau cả Leicester City, Huddersfield Town, Manchester City và Everton).

Liverpool đang chuyển mình thành một cỗ máy thuần Anh - Bóng Đá

 Cặp đôi hậu vệ biên của Liverpool chơi tấn công xuất chúng.

Alexander-Arnold mùa trước chỉ đưa bóng vào trong 6.9 lần mỗi trận, nhưng hiện anh đã làm điều đó 9,5 lần. Tương tự với Andy Robertson, thủ quân của tuyển Scotland cũng gia tăng việc tạt bóng từ 3.73 mỗi trận lên 6 lần mỗi trận. Tuy vậy, hậu vệ trái của Liverpool đang làm một nhiệm vụ khác quan trọng chẳng kém.

Thật bất ngờ, Robertson đang dẫn đầu giải đấu về khả năng chuyền bóng với 598 đường chuyền, trong khi đứng thứ hai cũng là một ngôi sao The Kop khác - Virgil van Dijk với 590 đường chuyền. Mùa trước, Jorginho "vô đối" nhưng hiện cầu thủ của Chelsea không còn quá đam mê điều đó dưới thời Frank Lampard.

Có lẽ, kỷ lục hơn 20 kiến tạo của cặp đôi hậu vệ biên, trong khi các tiền vệ trung tâm không đạt yêu cầu về khả năng dọn cỗ (9 pha kiến tạo cho hàng tiền vệ mùa trước) đã khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp điều chỉnh lại cách tiếp cận trận đấu của Liverpool, và hiệu quả rõ ràng là đang được chứng minh.

Henderson: 'We are over the moon!' - Bóng Đá

 Henderson chỉ sở hữu 10 pha kiến tạo từ đầu mùa 2016/17 cho đến nay trên tất cả các đấu trường. Con số này ít hơn của Alexander-Arnold trong mùa giải trước tại PL (12).

Còn quá sớm để khẳng định The Kop sẽ vô địch Premier League 2019/20 lần đầu tiên nhưng nếu cứ chơi với phong độ hiện tại, sẽ là không khó với mục tiêu mà họ thất bại ở mùa giải trước, bất chấp việc người ta đã quá rõ bản lĩnh của Manchester City trong các cuộc đua đường dài.

*Số liệu được tổng hợp từ trang chủ Premier League

Có thể bạn chưa biết!

- Alexander-Arnold đang là cầu thủ tạo ra cơ hội nhiều thứ hai ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu (21), chỉ kém Kevin de Bruyne (22)

- Cặp đôi Arnold - Robertson vẫn là hai hậu vệ kiến tạo nhiều nhất ở EPL 2019/20 (2)

- Robertson chuyền nhiều nhất EPL 2019/20 (598)

- Alexander-Arnold tạt bóng nhiều nhất EPL 2019/20 (78)

Jurgen Klopp nói về kỷ lục 17 trận thắng của Liverpool:

Trung Quân | 18:15 13/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục