Bại tướng của futsal Việt Nam: 4 lần dự World Cup, vô địch châu Á 3 lần

00:16 Thứ năm 18/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Chiến công của tuyển futsal Việt Nam càng đáng khen ngợi hơn nữa khi bại binh của họ là một trong những cường quốc futsal châu Á.

Nhật Bản là ông kẹ ở châu Á. Ảnh internet.

17/02/2016 đã trở thành ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam khi tuyển futsal đã lần đầu tiên giúp NHM nước nhà thực hiện hóa giấc mơ World Cup. Dẫu có không ít khó khăn nhưng các học trò của HLV Bruno đã chơi quật khởi và giành thắng lợi 2-1 trên chấm penalty.

Có thể nói, đây là một cơn địa chấn thực sự khi tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Nhật Bản nếu đặt lên bàn cân so sánh. Theo đó, futsal Nhật Bản đã đạt đến đẳng cấp châu lục khi là một trong hai đội mạnh nhất, cùng với Iran.

Thành tích của Nhật Bản là rất đáng nể với 3 lần vô địch châu Á vào các năm 2006, 2012 và 2014, cũng như 5 lần đoạt vị trí thứ nhì gồm 2002, 2003, 2004, 2005 và 2007. Trên bình diện thế giới, Nhật Bản cũng 4 lần được tham dự World Cup và từng lọt đến vòng 1/8 tại giải đấu tổ chức ở Thái Lan năm 2012.

Chưa dừng lại ở đó, futsal Việt Nam chỉ xếp thứ 44/109, ngược lại, Nhật Bản hiện đang chễm chệ ở vị trí thứ 9, sau các cường quốc futsal như Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Italy, Argentina, Iran, Bồ Đào Nha hay Ukraine. Dù vậy, với thật bại trước Việt Nam, tuyển futsal Nhật Bản sẽ phải tìm đường dự World Cup thông qua play-off.

Trước khi bị Việt Nam loại, Nhật Bản đã đi một mạch tới vòng tứ kết với những chiến thắng rất thuyết phục như trước Malaysia (11-1), Qatar (1-0) và Úc (3-1). Rõ ràng, kỳ tích này trước Nhật Bản của tuyển futsal Việt Nam sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những năm tới.

Thanh Hải | 00:16 18/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục