"Baby Mourinho" và những HLV trẻ hay nhất hiện tại

18:38 Thứ năm 10/10/2019

TinTheThao.com.vnJulian Nagelsmann chỉ là một trong rất nhiều HLV trẻ dưới 40 tuổi đang nhận được những đánh giá rất cao từ giới chuyên môn.

Julian Nagelsmann

Trong vài ngày trở lại đây, truyền thông tại Anh đã xôn xao khá nhiều về khả năng Nagelsmann đến Old Trafford để thay thế Solskjaer dẫn dắt Quỷ Đỏ trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Mới 32 tuổi, "Baby Mourinho" đã sớm được ghi nhận với kinh nghiệm cầm quân đã hơn 10 năm.

 Ở tuổi 32, Nagelsmann đang đứng trước cơ hội trở thành HLV trưởng của Manchester United.

Lúc 20 tuổi, Nagelsmann đã có cơ hội đứng ra dẫn dắt đội trẻ của Augsburg trước khi chính thức nắm ghế chỉ đạo của đội vào tháng 10/2015 khi bước sang tuổi 28. Nhưng cái tên Nagelsmann chỉ thật sự được truyền thông thế giới biết đến khi xuất sắc giúp Hoffenheim trụ hạng vào mùa giải 2016/17, trước khi đưa đội bóng này vươn lên vị trí thứ 3 tại Bundesliga ở mùa giải sau đó. Hiện Nagelsmann đã chuyển sang và giúp RB Leipzig đứng trong nhóm đầu bảng tại giải bóng số 1 nước Đức, khi chỉ kém ngôi đầu của M.Gladbach 2 điểm.

Luis Zubeldia

Chấn thương đã khiến Luis Zubeldia buộc phải chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số khi chỉ mới 23 tuổi. Tuy nhiên bước ngoặt này đã mở ra cánh cửa đến với nghiệp cầm quân của Zubeldia khá sớm. Ở tuổi 27, Zubeldia đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Lanus vào năm 2008, qua đó trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử giải VĐQG Argentina.

Trong 10 năm qua, Zubeldia cũng đã chinh chiến qua khá nhiều đội bóng khác nhau như SC Barcelona, Racing Club, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellin, Alaves và Cerro Porteno, trước khi trở về Lanus vào tháng 09 năm ngoái. Tỷ lệ giành chiến thắng của chiến lược gia trẻ tuổi này hiện đang là 46%.

Florian Kohfeldt

Kohfeldt năm nay 36 tuổi, nhưng ông đã có 2 năm đảm nhận vai trò HLV trưởng tại Werder Bremen. Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng có thành tích tốt thứ 3 tại Đức, Kohfeldt đã giúp Die Grün-Weißen có được vị trí thứ 11, và vị trí thứ 8 cùng việc lọt vào bán kết DFB-Pokal trong mùa giải năm ngoái.

Carlos Corberan

Sau một thời gian dài phải ngồi dự bị tại Valencia, Corberan nhận ra sự nghiệp cầu thủ không phải là dành cho mình và quyết định giải nghệ ở tuổi 23. Sau đó nhận được lời khuyên của Pep Guardiola, Corberan đã chuyển sang làm trợ lý HLV tại Al-Ittihad để trau dồi kinh nghiệm.

 Corberan đã tạo được không ít dấu ấn trong màu áo đội trẻ của Leed.

Năm 2016, Corberan chính thức được tự mình dẫn dắt một đội bóng tại Doxa, Cyprus trước khi chuyển sang Anh làm việc 1 năm sau đó. Tại xứ sở sương mù, Corberan ngoài việc nắm quyền huấn luyện tại U23 của Leed, ông cũng giữ luôn vai trò HLV tạm quyền của đội 1 trước khi đội bóng bổ nhiệm Marcelo Bielsa. Ở tuổi 36, Corberan cũng đã tạo được dấu ấn khi giúp U23 của Leed vô địch Professional Development League ở mùa trước.

HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

Kỳ Anh | 14:55 10/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục