Australian Open 2012 (vòng 4): Vượt qua người đồng hương, Nadal điền tên mình vào tứ kết.

05:06 Thứ hai 23/01/2012

Rafeal Nadal đã diền tên mình vào tứ kết của giải sau khi vượt qua người đồng hương Feliciano Lopez chỉ sau 3 set với tỷ số 6-4, 6-4, 6-2.

Không có những cú Ace làm vũ khí như đối thủ, nhưng Nadal lại sở hữu một đôi chân chạy không biết mệt mỏi và quan trọng nhất là tay vợt người Tây Ban Nha rất ít khi mắc sai lầm trong những pha bóng của mình.

Rafeal Nadal. Ảnh: Internet.

Điều đó chính là nguyên nhân khiến cho Lopez, dù đã rất cố gắng nhưng cũng đành chấp nhận thất bại 6-4 trong set đấu thứ nhất.

Sang set thứ hai, Lopez đã làm được điều mà anh không thể trong set 1, đó là giành Break-point trước Nadal. Tưởng chừng đó sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho hạt giống 19, nhưng chiến thắng trong set đấu này vẫn thuộc về số hai thế giới sau khi đã nhanh chóng cân bằng thế trận và kết thức set với tỷ số 6-4.

Để thua liền hai set, có vẻ như Lopez đã chấp nhận thất bại khi nhanh chóng để Nadal kết thúc set 3 với tỷ số 6-2.

Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là Berdych, người đã có một chiến thắng khá vất vả trước Almagro sau 4 set (4-6, 7-6, 7-6, 7-6) để điền tên mình vào vòng của giải.





 

Xuân Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục