ATP kỷ niệm 40 năm bảng xếp hạng thế giới

13:05 Thứ hai 25/02/2013

ATP thông báo chiến dịch ATP Heritage kỷ niệm 40 năm bảng xếp hạng với một chương trình gặp mặt các tay vợt số 1 thế giới trong năm 2013.

Hai tay vợt đã và đang nắm ngôi số 1 thế giới, Federer và Djokovic, chụp hình với Chủ tịch ATP Brad Drewett trong lễ phát động kỷ niệm 40 năm bảng xếp hạng thế giới ngày 24/2. Ảnh: ATP.

Trong năm 2013 này và ở những năm tới, ATP Heritage sẽ đưa tất cả ngược dòng lịch sử và có cơ hội được nhìn lại thành tích của những cây vợt vĩ đại nhất. Dự kiến sẽ có nhiều hoạt động bên lề được tổ chức, như việc ra bộ sách nói về các cây vợt từng giữ vị trí số 1 ATP World Tour, một gala tập hợp những cựu số 1 tại New York, ngay trước khi giải Mỹ diễn ra, trình chiếu một bộ phim tài liệu...

Kể từ khi bảng xếp hạng ATP ra đời vào năm 1973 đến nay mới có 25 cây vợt giữ vị trí số 1 thế giới. Giữ kỷ lục về số lần đứng ở vị trí số 1 lâu nhất là Roger Federer, cây vợt số 2 thế giới hiện nay, với 302 tuần. Ngược lại, cây vợt giữ vị trí số 1 ngắn nhất là Patrick Rafter của Australia với vỏn vẹn 1 tuần. Hiện tại, đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic đang có 69 tuần đứng ở vị trí này.

Tuy nhiên, giữ kỷ lục về số năm liên tiếp ở vị trí số 1 là Pete Sampras của Mỹ với 6 năm. Trong khi đó, có hai cây vợt giữ vị trí số 1 trong năm mà không giành một Grand Slam nào là Ivan Lendl và Marcelo Rios.

Hai kỷ lục nữa là Lleyton Hewitt là cây vợt số 1 trẻ nhất khi mới 20 tuổi 268 ngày, trong lúc Andre Agassi là cây vợt lớn tuổi nhất đứng ở vị trí này khi anh 33 tuổi 131 ngày.

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục