Asiad 18 và kế hoạch tổ chức với 150 triệu USD

12:19 Thứ sáu 04/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trên tiêu chí tiết kiệm nhất, Việt Nam sẽ tổ chức Asiad 18 mà không xây quá nhiều công trình mới mà sẽ tận dụng những cơ sở vật chất từ SEA Games 2003.

Sau SEA Games 23, đã có rất nhiều công trình bị bỏ hoang không sử dụng, nhưng để phục vụ cho Asiad 18, những công trình này cần phải được nâng cấp theo tiêu chuẩn OCA. Theo những thông tin mới đây, Việt Nam sẽ cần 2.600 tỷ đồng để nâng cấp và sửa chữa.

Bộ môn xe đạp lòng chảo sẽ tốn kém rất nhiều chi phí. Ảnh: Internet.

Ngân sách dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng cho công trình Nhà thi đấu đa năng 7.000 chỗ ngồi ở Khu liên hợp Thể thao Quốc gia và trường bắn súng tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội; chi hơn 400 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có; chi gần 500 tỷ đồng mua sắm, thuê mướn trang thiết bị; cùng hơn 1.600 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Theo một số nguồn tin, Việt Nam sẽ cho xây dựng 1 làng VĐV quy mô nhỏ kết hợp với khách sạn để đoàn nước ngoài ăn, nghỉ. Và sau khi Asiad 18 kết thúc, làng thể thao này sẽ được đấu thầu và cải tổ để trở thành căn hộ.

Trong những công trình tốn kém nhất là việc xây dựng nhà thi đấu môn xe đạp lòng chảo, nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ bộ môn này. Tuy nhiên, đây là bộ môn cơ bản của Olympic, vì vậy sẽ rất khó để OCA chấp nhận đồng ý.

Ngoài những đầu tư về cơ sở vật chất, thể thao Việt Nam sẽ dự trù chi 47 triệu USD (tương đương 984,6 tỷ đồng) để đầu tư cho 850 VĐV. Riêng 50 VĐV có khả năng đoạt huy chương sẽ được đào tạo nước ngoài với chi phí 634,2 tỷ đồng.

K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục