ASEAN Para Games 7 2014: Ðoạt 22 HCV, đoàn Việt Nam nằm trong tốp ba đoàn dẫn đầu

05:07 Thứ sáu 17/01/2014

Tại Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á lần thứ 7 (ASEAN Para Games 7) ở Mi-an-ma, tính đến hết chiều hôm qua (16-1), Ðoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 22 Huy chương vàng (HCV), 16 HCB, 18 HCÐ và nằm trong tốp ba đoàn dẫn đầu trên bảng xếp hạng thành tích của đại hội.

VÐV Lê Văn Công đoạt HCV và kỷ lục thế giới về cử tạ hạng 49 kg. Ảnh: HUY HÙNG

Vận động viên (VÐV) mang về HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở ngày thi đấu thứ nhất là Võ Huỳnh Anh Khoa khi lập thành tích xuất sắc ở nội dung bơi 400 m tự do nam hạng thương tật S9 với thành tích 4 phút 57 giây 65, đồng thời lập luôn kỷ lục mới của đại hội khi phá kỷ lục cũ do chính anh lập tại đại hội lần trước là 5 phút 10 giây 8. Hai VÐV khác của nước ta là Thanh Hải và Thanh Trung mang về hai HCV ở nội dung 50 m bơi ếch nam hạng thương tật SB4 khi cùng cán đích và cũng lập tiếp kỷ lục đại hội. Một "kình ngư" khác của làng bơi khuyết tật Việt Nam là Ðặng Văn Công đã giành HCV và phá kỷ lục Para Games ở nội dung bơi 100 m ngửa nam hạng S9 với thời gian 1 phút 26 giây. VÐV này còn đoạt tiếp HCB ở nội dung bơi 400 m tự do nam ở hạng S9. Bốn HCV còn lại của đội tuyển bơi Việt Nam do công của các VÐV: Trịnh Thị Bích Như bơi ếch 50 m nữ hạng S6, Lê Tiến Ðạt bơi ếch nam 50 m hạng Sb6, Huỳnh Thị Kim Hoàng bơi ếch nữ 50 m hạng Sb8 và ngoài ra còn có một HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100 m nam. Ở môn điền kinh, đoàn Việt Nam cũng giành được bốn HCV của các VÐV: Nguyễn Ngọc Hiệp nhảy xa nam hạng T11; Nguyễn Thị Nhàn nhảy xa nữ hạng T11; Nguyễn Bá Hậu đẩy tạ nam hạng F55 và Vũ Thị Kim Thủy chạy 100 m nữ hạng T12. Môn điền kinh cũng giành được bốn HCB và sáu HCÐ. Tấm HCV cuối cùng trong ngày thi đấu đầu tiên thuộc về nội dung đôi nữ bóng bàn của cặp VÐV nữ Thu Vân và Hoa Phượng với chiến thắng chung cuộc 3-0 trước cặp VÐV của Ma-lai-xi-a ở trận chung kết.

Hôm qua (16-1), các VÐV Việt Nam tiếp tục giành được thành tích cao tại ASEAN Para Games 7 để bảo vệ vị trí trong tốp dẫn đầu. Ngay trong buổi sáng, ở môn điền kinh, VÐV Nguyễn Thị Thủy đã đoạt HCV nhảy xa hạng thương tật F44 với thành tích 3 m 36, đồng thời phá kỷ lục đại hội. HCB ở nội dung này cũng thuộc về một vận động viên Việt Nam là Lại Thị Ngọc Ánh với thành tích 3 m 29. Cũng trong buổi sáng 16-1, VÐV ném đĩa Cao Ngọc Hùng đã đạt thành tích ném xa 45,87 m, đoạt HCV và phá kỷ lục của chính anh tạo ra trước đó. Ấn tượng nhất là ở môn cử tạ khi các VÐV nước ta đã giành hai HCV. Ðương kim vô địch châu Á Nguyễn Bình An ở hạng cân 54 kg đã bảo vệ thành công HCV đại hội. Xuất sắc nhất là VÐV Lê Văn Công hạng cân 49 kg, đoạt HCV, tái lập kỷ lục thế giới với mức tổng nâng tạ 176 kg, bằng đúng thành tích của VÐV người Ni-giê-ri-a đã lập tại Pa-ra-lim-pích Luân Ðôn 2012. Ở nội dung bơi lội VÐV Võ Huỳnh Anh Khoa đoạt HCV thứ hai ở nội dung bơi tự do 200 m nam; VÐV Ðặng Văn Công đoạt thêm HCV ở nội dung bơi ngửa 50 m nam. VÐV Phạm Thanh Sơn giành HCV 100 m bơi bướm nam, Nguyễn Văn Hanh giành HCV 50 m bơi ếch nam. Nguyễn Ðức Thiện đoạt HCV 50 m bơi ngửa nam hạng thương tật S7.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục