Arsene Wenger xấu hổ khi Arsenal mua Suarez với giá 40 triệu + 1 bảng

09:03 Thứ năm 15/10/2020

TinTheThao.com.vnPháo thủ rất muốn đưa ngôi sao của Liverpool, Luis Suarez về Emirates vào mùa hè 2013.

Hội đồng quản trị của Arsenal, vào thời điểm đó, tin rằng Luis Suarez có điều khoản giải phóng hợp đồng với giá 40 triệu bảng. Sau đó, họ tiếp tục đưa ra một lời đề nghị táo tợn là 40.000.001 bảng cho Suarez, nhưng ngay lập tức bị Liverpool từ chối.

Arsene Wenger explains 'ludicrous' £40,000,001 bid for Liverpool star Luis Suarez - Bóng Đá

 HLV Wenger thèm muốn Suarez.

Lời đề nghị này thậm chí còn khiến chủ sở hữu của The Kop, John W. Henry mỉa mai. "Bạn nghĩ họ đang hút cái gì ở Emirates vậy?" John W. Henry viết trên Twitter vào thời điểm đó.

Và mới đây, cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger đã có những hé lộ về thương vụ này: "Vào năm 2014 [mùa giải 2013/14], chúng tôi đã tìm cách chiêu mộ Suarez.

Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Suarez và người đại diện của anh ấy. Nhưng người đại diện cho biết rằng có một điều khoản: với lời đề nghị trên 40 triệu bảng, Liverpool sẽ buộc phải để cầu thủ của mình ra đi.

Nhưng nhờ sự bất cẩn trong nội bộ Liverpool, tôi phát hiện ra rằng điều khoản đó không hề tồn tại. Để kiểm tra điều này có đúng không, chúng tôi đã đưa ra mức giá 40.000.001 bảng Anh. Điều này có vẻ lố bịch, tôi thừa nhận.

Nhưng Liverpool không muốn bán Suarez, họ có đủ khả năng để giữ anh ấy và đã có lời đề nghị từ Barca."

Suarez tiếp tục ở lại Anfield và ghi 31 bàn sau 33 trận trong mùa giải 2013/14 khi Liverpool suýt chút đã có chức vô địch Premier League trong cuộc đua với Man City. Rồi vào cuối mùa giải đó, tuyển thủ Uruguay, người đã ghi 82 bàn sau 132 trận cho The Kop, rời Anfield để đến Barcelona, trong một hợp đồng trị giá 65 triệu bảng.

Siêu phẩm của Suarez vào lưới Norwich:

 
Minh Tuấn | 08:05 15/10/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục