Arsenal và 5 sao coi như 'xong' dưới thời Arteta: Có 'kẻ nổi loạn'

09:52 Chủ nhật 08/03/2020

TinTheThao.com.vnMột khi chiến lược gia người Tây Ban Nha thực hiện chính sách cải tổ, có khá nhiều ngôi sao của The Gunner đứng trước nguy cơ khăn gói ra đi.

1. Shkodran Mustafi

Rất nhiều lần ở mùa giải 2019/20 này, giới chuyên môn đã nói về những màn trình diễn thất vọng của cầu thủ người Đức. Cựu sao Valencia không còn là chính mình của 4 năm trước, thay vào đó là các trận đấu mắc sai lầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới kết quả của Arsenal. Chính vì lẽ ấy, trung vệ sinh năm 1992 cũng không còn được ban huấn luyện tin tưởng.

Arsenal và 5 sao coi như 'xong' dưới thời Arteta: Có 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Mustafi càng thi đấu càng gây thất vọng.

Sẽ không ngoa nếu cho rằng, Shkodran Mustafi chỉ là sự lựa chọn số 4 của CLB Bắc London vào thời điểm này. Tính đến hiện tại, anh mới ra sân vỏn vẹn 18 trận và ghi được 1 bàn thắng. Trong tay HLV Mikel Arteta đang còn nhiều phương án trẻ hơn và an toàn hơn cầu thủ gốc Albania, điển hình như Calum Chambers hay thậm chí là Rob Holding.

2. Sokratis Papastathopoulos

Vẫn là một trung vệ, tuy nhiên thật khó để nói rằng cựu sao Borussia Dortmund đã chơi tệ kể từ khi gia nhập binh đoàn The Gunner. Thế nhưng, chính sự có mặt của Pablo Mari trực tiếp khiến vị trí của tuyển thủ Hy Lạp lung lay dữ dội. Cũng ở trận đấu gặp West Ham United vừa qua, Sokratis Papastathopoulos phải chơi ở vai trò hậu vệ phải để nhường đất diễn cho đồng đội mới.

Arsenal và 5 sao coi như 'xong' dưới thời Arteta: Có 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Theo cựu danh thủ Paul Merson, Sokratis sẽ đánh tiếng muốn ra đi.

Theo chia sẻ của chuyên gia Paul Merson, sẽ không lạ gì nếu ngôi sao sinh năm 1988 ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Bởi lẽ, anh muốn được ra sân thường xuyên thay vì chỉ là sự lựa chọn phụ. Mặt khác, Pháo thủ cũng được khuyên nên thanh lý một vài cái tên không còn nằm trong kế hoạch nhằm giảm quỹ lương.

3. Granit Xhaka

Nếu Shkodran Mustafi đứng đầu danh sách những cầu thủ tệ nhất của Arsenal, có lẽ vị trí số 2 nên thuộc về Granit Xhaka. Không chỉ gây thất vọng về mặt chuyên môn, cầu thủ người Thụy Sĩ còn trở thành "cái gai" trong mắt fan hâm mộ The Gunner. Từng là đội trưởng của CLB, tuy nhiên anh đã vứt áo và tranh cãi với CĐV sau khi liên tục bị la ó.

Arsenal và 5 sao coi như 'xong' dưới thời Arteta: Có 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Cơ hội cho Xhaka tại Arsenal ngày càng ít đi.

Hệ quả đó là chân chuyền 27 tuổi bị tước chức vị thủ quân, đồng thời phải nhường lại cho tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cựu sao Borussia Monchengladbach sẽ trở lại Bundesliga thi đấu. Trang Sky Sports phiên bản Đức tiết lộ, điểm đến tiếp theo của Granit Xhaka có thể là Hertha Berlin.

4. Mesut Ozil

"Gã lười biếng", đó ắt hẳn là cụm từ giới chuyên môn dùng nhiều nhất để nói về những gì mà cựu sao Real Madrid thể hiện. Chơi trong vai trò của một hộ công, thế nhưng cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ lại khá lười di chuyển. Điều đó khiến anh đánh mất suất đá chính dưới thời của Unai Emery, một người luôn yêu cầu các học trò phải chạy không ngừng nghỉ.

Arsenal và 5 sao coi như 'xong' dưới thời Arteta: Có 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Lương cao nhưng thi đấu nhạt nhòa, Ozil đang khiến The Gunner gặp rắc rối.

Tính đến nay, chân chuyền sinh năm 1988 cũng mới chỉ thi đấu 23 trận. Và với mức lương cao như hiện tại, sẽ khó lòng giúp Mesut Ozil trụ lại sân Emirates được lâu. Mặt khác, The Gunner cũng đang đàm phán chiêu mộ Orkun Kokcu từ Feyenoord. HLV Mikel Arteta đã thúc giục ban lãnh đạo sớm hoàn tất thương vụ này trước khi EURO 2020 khởi tranh. 

5. Alexandre Lacazette

Thành tích ghi bàn của chân sút người Pháp tính đến lúc này là 9 và anh đã ra sân tới 26 trận trên mọi đấu trường. Những đóng góp của cựu sao Lyon ngày càng ít đi, bất chấp cả Unai Emery và Mikel Arteta trao cho cầu thủ 28 tuổi không ít cơ hội. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa như khoảng thời gian qua, Alexandre Lacazette hoàn toàn có thể ra đi.

Arsenal và 5 sao coi như 'xong' dưới thời Arteta: Có 'kẻ nổi loạn' - Bóng Đá

 Nếu không cải thiện phong độ, việc Lacazette phải rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thậm chí, Arsenal không cần phài quá lo lắng nếu bán đứt cầu thủ gốc Guadeloupe. Vào lúc này, đội chủ sân Emirates vẫn còn hàng loạt nhân tố sáng giá khác trên hàng công. Đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của Gabriel Martinelli. Ở tuổi 18, chàng trai đến từ Ituano đã tham gia trực tiếp vào 14 bàn thắng của đội nhà tính đến hiện tại (10 bàn, 4 kiến tạo).

Mikel Arteta nói về cơ hội dự Champions League của đội nhà: 

Giang Nam | 08:54 08/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục