Arsenal nhắm mục tiêu cũ của Barca: Emery, đừng ném tiền qua cửa sổ!

12:59 Thứ bảy 01/06/2019

TinTheThao.com.vnThất bại tại chung kết Europa League vẫn chưa hẳn là thảm họa đối với thầy trò của HLV Unai Emery.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không có quá nhiều sự bổ sung chất lượng trước thềm mùa giải 2018/19. Lucas Toreira chỉ tỏa sáng ở giai đoạn đầu, trong khi Matteo Guendouzi chứng minh mình vẫn chỉ là một "ngọc thô". Nhân tố đóng góp nhiều nhất cho Pháo thủ thành London đó là trung vệ Sokratis Papastathopoulos, người đã chơi rất chắc chắn và ấn tượng.

Mặc dù vậy, một mình cầu thủ người Hy Lạp không thể gồng gánh hàng thủ vốn không được đánh giá cao của Arsenal. Thất bại 1-4 trước Chelsea đã khiến The Gunner không thể dự Champions League. Mọi thứ còn tệ hơn khi ngân sách chuyển nhượng CLB bị rút xuống chỉ còn... 40 triệu bảng. Thế nhưng, đây có thể xem là điềm lành cho đội chủ sân Emirates.

Arsenal nhắm mục tiêu cũ của Barca: Emery, đừng ném tiền qua cửa sổ! - Bóng Đá

 88 triệu bảng cho một trung vệ 20 tuổi, quá xa vời với Arsenal.

Thượng tầng của đội bóng Bắc London đã có rất nhiều xáo trộn với sự ra đi của Giám đốc Ivan Gazidis. Kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy, và Arsenal cũng đánh mất luôn "phù thủy chuyển nhượng" Sven Mislintat vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Vì lẽ này, một mùa Hè khó nhằn đang mở ra trước mắt Unai Emery cùng các cộng sự của mình.

Arsenal đã nhắm đến trung vệ Dayot Upacameno, người trước đây là mục tiêu săn đuổi của Barcelona nhưng sau đó "Blaugrana" đã rút lui. Việc bổ sung một cầu thủ cho hàng phòng ngự là điều rất bình thường vào lúc này. Thế nhưng, bất thường ở chỗ cầu thủ người Pháp mới chỉ 20 tuổi và có mức phí giải phóng lên đến... 88 triệu bảng.

Đây là mức phí rất lớn, và chuyện đại diện của Premier League thực hiện thành công thương vụ này là điều viễn vông. Nhưng kể cả khi bỏ qua yếu tố tiền nong, ngôi sao của RB Leipzig cũng không phải là bản hợp đồng lí tưởng với những gì Arsenal cần. Ở mùa giải 2018/19 vừa qua, anh không thể ra sân thường xuyên vì chấn thương gối.

Arsenal nhắm mục tiêu cũ của Barca: Emery, đừng ném tiền qua cửa sổ! - Bóng Đá

 Samuel Umtiti sẽ là cái tên hợp lí hơn cho Pháo thủ.

22 trận đấu trên mọi đấu trường, Dayot Upamecano sẽ khiến các CĐV phải hoài nghi về phong độ của mình. Kinh nghiệm trận mạc là yếu tố khác mà sao mai sinh năm 1998 không thể có được. Trong hành trình xây dựng và cải tổ đội bóng, HLV Unai Emery không muốn mạo hiểm với những sao trẻ. Bởi đơn giản một mình Matteo Guendouzi là quá đủ.

Bên cạnh đó, Pháo thủ đang hi vọng sẽ có thêm ngân sách từ việc bán cầu thủ để dồn tiền mang về các ngôi sao. Chính vì thế, The Gunner dư sức để mua một trung vệ đã thành danh, có đẳng cấp cao hơn và Samuel Umtiti là một ví dụ. Nếu quyết tâm chiêu mộ Dayot Upamecano, khả năng cao Arsenal sẽ một lần nữa "ném tiền qua cửa sổ".

Giang Nam | 11:55 01/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục