Arsenal giải cứu "binh nhì" Rashford: Tưởng đùa hóa thật!

09:37 Thứ sáu 14/09/2018 | 1

TinTheThao.com.vnPhong độ trái ngược của Marcus Rashford trong màu áo tuyển Anh và Man Utd khiến tin đồn ra đi của chàng trai này trở nên dày đặc trong những ngày qua.

Marcus Rashford là tài năng hiếm của lò đào tạo Man Utd trong một thập kỉ qua. Không nhiều cầu thủ được lên đội một ở tuổi 18. Lại càng ít ngôi sao tỏa sáng ngay trong trận ra mắt Premier League đã có 2 bàn thắng liền vào lưới Arsenal. Thế nhưng, Rashford đã trở thành một hiện tượng thú vị của Quỷ đỏ trong năm 2016 với lối đi bóng lắt léo và khả năng "mắn bàn" hiếm thấy. Đáng tiếc, những phẩm chất đó của anh ngày càng thui chột từ khi Jose Mourinho về nắm quyền tại Old Trafford. 

Arsenal giải cứu

 Rashford không còn hạnh phúc ở Manchester. 

Mourinho dường như gặp rắc rối trong vấn đề sử dụng Rashford. Ông để cầu thủ này chơi ở quá nhiều vị trí, lúc dạt phải, lúc bám biên trái, lắm lúc thi đấu như số 10 lẫn trung phong cắm. Không có một lộ trình phát triển bền vững khiến kĩ năng dứt điểm lẫn sự tự tin của anh đang gặp vấn đề.

Không ngẫu nhiên, Rashford lại bừng sáng khi chơi trong màu áo tuyển Anh. Anh được Gareth Southgate cho phép đá bám biên và mạnh dạn có những pha cắt mặt vào trong để dứt điểm. Hai bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha và Thụy Sĩ trong tuần qua, đều là kết quả của những pha di chuyển vào điểm mù cùa hàng hậu vệ đối phương. Một kĩ năng của một sát thủ thực thụ!

Southgate ca ngợi cậu học trò: "Rashford cũng đang đạt được những thành công mà Ronaldo có được ở độ tuổi này, do đó chúng ta sẽ cần phải cho cậu ấy thời gian để tiếp tục hoàn thiện bản thân. May mắn là cậu ấy vẫn được thi đấu thường xuyên, và càng vui hơn khi cậu ấy vẫn luôn tự tin vào chính mình."

Arsenal giải cứu

 Rashford cần được đá chính nhiều hơn để phát triển sự nghiệp. 

Không hạnh phúc ở Manchester, ngay lập tức Chelsea đã vào cuộc nhằm có được chữ kí của Rashford. Chuyên gia Alex Apati nhận định: "Rashford không thể có mặt trong đội hình ra sân của Man Utd thường xuyên và mau chóng được. Và khi cậu ấy ra đi, sẽ có rất nhiều CLB ngỏ ý muốn có."

Sau Chelsea, CLB thứ hai bắt đầu "tham chiến" là Arsenal. Pháo thủ có một lợi thế cực lớn là họ đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Thậm chí, Arsenal đang thiếu trầm trọng một cầu thủ chạy cánh chất lượng. Tại Emirates, Rashford không phải lo cạnh tranh vị trí như khi anh gia nhập Chelsea. Tiềm lực tài chính của Pháo thủ hiện tại cũng đủ nâng mức lương của anh lên ít nhất 2, 3 lần so với những gì anh nhận ở Man Utd (Rashford đang nhận 50 ngàn bảng/tuần). Với từng đấy cơ sở, liệu Arsenal có đủ tự tin "giải cứu binh nhì" Rashford ra khỏi "Nhà hát của những giấc mơ"?

Khả năng săn bàn của Rashford: 

Ngọa Long | 09:13 14/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục