April 25: Đối thủ 'bí ẩn' của CLB Hà Nội tại CK liên khu vực AFC Cup

05:39 Thứ năm 29/08/2019

TinTheThao.com.vnNhững trải nghiệm 'nhớ đời' của Home United mùa trước sẽ giúp ích cho CLB Hà Nội rất nhiều, đặc biệt khi chúng ta phải đá trận lượt về tại Triều Tiên.

April 25 (CHDCND Triều Tiên, tên viết tắt 4.25 SC), đối thủ của CLB Hà Nội tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 là một cái tên rất mới mẻ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dù đây là năm thứ 2 liên tiếp họ giành quyền chơi trận đấu này. Ở giải năm ngoái (2018), April 25 đã phải dừng bước trước Altyn Asyr, đội vừa bị CLB Hà Nội của Việt Nam loại. 

April 25 là một CLB 'kỳ bí' nhất thế giới, theo những gì cây bút Nigel Chin của Channelnewsasia chia sẻ dựa trên trải nghiệm từ CLB Home United. Đại diện của Singapore ở mùa giải trước đã nhận một thất bại nặng nề, thua tổng tỉ số 1-11 sau hai lượt trận trước April 25 ở bán kết liên khu vực AFC Cup 2018.

April 25: Đối thủ 'bí ẩn' của CLB Hà Nội tại CK liên khu vực AFC Cup - Bóng Đá

Đánh bại đại diện Bangladesh, April 25 điền tên vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup. 

Đầu tiên là về vấn đề ẩm thực, Home United là một CLB có đến 15/18 cầu thủ theo đạo Hồi, nhưng phía chủ nhà đã không bố trí được một người đầu bếp biết nấu theo bữa ăn Halal.

"Họ không có bất kỳ đầu bếp nào biết nấu các bữa ăn Halal. Họ chỉ phục vụ các món ăn họ có thể nấu cho chúng tôi", Aidil Sharin, HLV trưởng Home United mùa trước chia sẻ. Cuối cùng các thành viên của đội bóng Singapore đành phải ăn đồ hộp đem theo. 

"Họ thậm chí còn phục vụ thịt lợn cho bữa ăn của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn không thể ăn món đó", HLV Aidil Sharin bức xúc chia sẻ thêm.

Thứ 2, chủ nhà April 25 đã tịch thu chiếc máy tính xách tay của HLV trưởng Home United vì đơn giản trong máy ông này lưu một đoạn phim của Malaysia. 

"Không có máy tính xách tay, chúng tôi như bị cụt tay chân vậy. Tôi đã lưu giữ nhiều video về trận thua ở lượt đi (Home United thua 0-2 - PV) để cho các học trò xem lại nhưng không thể vì máy bị tịch thu rồi. Điện thoại di động và máy tính bảng của chúng tôi cũng bị kiểm tra trong thời gian lưu trú", vị HLV trưởng của Home United chia sẻ.

April 25: Đối thủ 'bí ẩn' của CLB Hà Nội tại CK liên khu vực AFC Cup - Bóng Đá

Đội bóng Triều Tiên là cái tên bí ẩn nhất tại AFC Cup 2019. 

Một điều nữa là tại Triều Tiên không có internet. Các cầu thủ không thể liên lạc về cho gia đình trong thời gian này. Đội bóng đảo quốc sư tử cũng không dám đi khỏi khu vực khách sạn vì lý do an ninh.

"TV chỉ có bốn đến năm kênh và không có kênh nào bằng tiếng Anh. Chúng tôi không thể làm gì trong khách sạn, đơn giản chỉ là ăn, nghỉ ngơi và ngủ."

Sau cùng, HLV Aidil Sharin trút nốt những bực tức về việc BTC bố trí đội Home United ở tận trên tầng cao của khách sạn. 

"Khách sạn Sosan dường như chỉ có một thang máy hoạt động trong suốt thời gian ở lại của đội. Home United được cung cấp phòng ở tầng 26 và 27. Khi các quan chức câu lạc bộ hỏi tại sao không thể ở tầng thấp hơn, nhân viên khách sạn nói rằng vì họ hết phòng. Tuy nhiên, lúc chúng tôi đến đây, chỉ có đội chúng tôi và vài người Hàn Quốc."

Ngoài ra, những trận đấu của CLB Triều Tiên này tại sân nhà không được trực tiếp và highlights sau trận cũng rất khó kiếm trên kênh youtube của AFC. Trận lượt đi giữa CLB Hà Nội và April 25 sẽ diễn ra tại Hàng Đẫy vào ngày 25/9, trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần.

Lê Dũng | 05:15 29/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục