Áp đảo không ngừng, Hanoi Buffaloes "bắn hạ Đại bàng"

16:28 Thứ năm 25/07/2019

Chạm trán tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Hanoi Buffaloes đã có một màn trình diễn ấn tượng trước Hochiminh City Wings by Jetstar.

Áp đảo không ngừng, bất ngờ xảy đến

Làm khách trên sân Hochiminh City Wings by Jetstar, thế nhưng Hanoi Buffaloes mới là đội nắm giữ thế trận ngay từ đầu và liên tiếp khiến bảng rổ của đội chủ nhà phải trải qua các tình huống chao đảo. Lần lượt Lê Ngọc Tú (4 điểm), Đinh Tiến Công (5 điểm), Đỗ Xuân Nam (6 điểm) và Mike Bell (12 điểm) đã thay nhau điền tên vào danh sách ghi điểm để giúp “Trâu Thủ đô” vượt lên dẫn trước 30-18 sau hiệp 1.

vba-2

 

Khoảng thời gian tiếp theo, đoàn quân của HLV Predrag Lukic bắt đầu vùng lên mạnh mẽ để tìm cơ hội san bằng cách biệt. Tuy nhiên, nếu như các pha lên bóng của “Anh hai Đại bàng” vẫn còn tỏ ra thiếu sắc sảo thì ở phía bên kia chiến tuyến, đội khách vẫn tỏ ra hiệu quả ở những tình huống tấn công để tiếp tục duy trì lợi thế sau 20 phút thi đấu (48-36).

vba3

 

Nắm giữ cục diện, chiến thắng về tay

Trở lại sau quãng nghỉ, Hochiminh City Wings by Jetstar tiếp tục dâng cao đội hình và thể hiện nỗ lực ngăn cản Hanoi Buffaloes chiếm giữ thế trận. Michael Soy (10 điểm) và Wayne Martin (6 điểm) một lần nữa đóng vai trò “đầu tàu” để thắp lên hy vọng dành cho “Anh hai Đại bàng”. Dù vậy, các sai lầm trong hệ thống phòng ngự một lần nữa khiến đoàn quân của HLV Predrag Lukic lại rơi vào thế bị dẫn trước khi hiệp 3 khép lại (56-66).

Khoảng thời gian còn lại, dù đã rất cố gắng để xoay chuyển cục diện, thế nhưng trước cách biệt điểm số lớn cùng lối chơi hợp lý đến từ Hanoi Buffaloes, Hochiminh City Wings by Jetstar đã không thể lội ngược dòng và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 69-85.

vba4

 

Đáng chú ý, đây chính là chiến thắng đầu tiên của “Trâu Thủ đô” dưới triều đại của HLV Lee Tao Dana. Đồng thời, kết quả này cũng giúp đại diện đất Hà thành gia tăng hiệu suất thắng thành 36.7% (4/11) và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Mike Bell (28 điểm, 23 rebounds, 3 kiến tạo, 2 cướp bóng, 2 blocks), Lê Ngọc Tú (18 điểm, 7 rebounds, 2 kiến tạo, 1 cướp bóng), Đinh Tiến Công (10 điểm, 3 rebounds, 3 kiến tạo) và Đỗ Xuân Nam (10 điểm, 3 rebounds) chính là những gương mặt chơi thăng hoa để giúp Hanoi Buffaloes ca khúc khải hoàn ngay tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Về phía Hochiminh City Wings by Jetstar, trận thua này khiến họ suy giảm hiệu suất thắng xuống chỉ còn 58.3% (7/12) và đành nhìn Cantho Catfish (60% – 6/10) giành lấy ngôi nhì bảng. Mặc dù Vincent Nguyễn (15 điểm, 8 rebounds, 6 kiến tạo, 2 cướp bóng), Michael Soy (18 điểm, 3 rebounds, 2 kiến tạo, 2 cướp bóng) cùng Wayne Martin (21 điểm, 14 rebounds, 1 kiến tạo, 1 cướp bóng, 2 blocks) vẫn duy trì phong độ ghi điểm ấn tượng, tuy nhiên, trong một ngày hệ thống phòng ngự của “Anh hai Đại bàng” không thể đứng vững trước sức ép, họ đã phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp và rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

vba-5

 

Trận đấu tiếp theo, Hanoi Buffaloes có chuyến làm khách đến sân của Thang Long Warriors (27/7) trong khi Hochiminh City Wings by Jetstar cũng phải hành quân đến sân của kình địch cùng thành phố, Saigon Heat (4/8).

Nguồn: VBA

16:00 24/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục