Ánh Viên: "Tôi chưa kịp đội mũ đã phải thi đấu tiếp"

09:39 Thứ sáu 06/12/2019

TinTheThao.com.vnLịch thi đấu sát sao là một trong những lý do khiến Nguyễn Thị Ánh Viên không thể giành kết quả tốt trong loạt bơi chung kết diễn ra vào tối qua (05/12).

Tối qua (05/12), Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng ở hai nội dung 50m ngửa và 200m bơi ếch. Tuy vậy, kình ngư người Cần Thơ chỉ có thể giành tấm HCB nội dung 50m ngửa với thành tích 29,64 giây.

Sau khi bước lên bục nhận huy chương, Ánh Viên đã phải tức tốc chuẩn bị thi đấu nội dung 200m bơi ếch. Kết quả là đại diện Việt Nam về đích sau cùng với thời gian 2 phút 39,23 giây.

79160216_1277509535783922_4407177873568301056_n-1113

 Ánh Viên chỉ mới giành 1 HCV (nội dung 200m hỗn hợp) ở SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

Phát biểu sau phần thi 200m bơi ếch, Ánh Viên cho hay: "Tôi vừa nhận huy chương, chưa kịp đội mũ bơi thì người ta đã gọi ra thi đấu tiếp. Tôi cũng không biết làm sao, nhưng đây là do mình đăng ký thi nhiều nội dung thì phải chịu."

Ở SEA Games 30, Ánh Viên được giao chỉ tiêu giành 8 HCV. Nữ kình ngư số 1 Việt Nam đăng ký tham dự đến 12 nội dung, nhiều nhất trong số tất cả VĐV tham dự.

Với lịch thi đấu sát sao, cùng với phong độ đi xuống, rất khó để Ánh Viên tái lập chiến tích giành 8 HCV như SEA Games 2017: "Hiện tại tôi đang trong giai đoạn đi xuống. Các đối thủ ở khu vực đã tiến bộ rất nhiều so hơn trước đây. Tôi đến với SEA Games lần này với mục tiêu duy nhất là cố gắng làm hết sức ở tất cả các nội dung mình từng giành huy chương”

Sáng nay (06/12), Ánh Viên tham dự vòng loại nội dung 200m tự do và 200m ngửa nữ. Cả hai phần thi, kình ngư Việt Nam đều giành quyền lọt vào chung kết.

Bảo Bảo - Ảnh: Hiển Vinh | 09:22 06/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục