Ánh Viên lập hat-trick HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc

10:02 Thứ năm 06/12/2018 | 1

Trong ngày thi đấu 5/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng khi giành thêm 3 HCV đồng thời phá 3 kỷ lục tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018.

Sau khi có 7 HCV trong 4 ngày thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục nâng tổng HCV của mình lên con số 10 khi giành thêm 3 HCV ở các nội dung 50 m ngửa, 200 m tự do và 400 m hỗn hợp cá nhân.

Ở nội dung chung kết đầu tiên trong ngày 5/12 là 50 m ngửa nữ, Ánh Viên tham dự ở làn bơi số 3. Nữ kình ngư đoàn Quân đội đã giành HCV với thời gian 29 giây 43. Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục đại hội do chính mình thiết lập năm 2014 (29 giây 93).

Anh_Vien_2_zing

 Ánh Viên không có đối thủ trên đường đua xanh. Ảnh: Minh Chiến.

Chỉ sau đó hơn 10 phút, ở đường đua 200 m tự do nữ, một lần nữ Ánh Viên lại chứng tỏ mình không có đối thủ khi giành tiếp HCV cho đoàn Quân đội với thành tích 2 phút 3 giây 23 và phá kỷ lục đại hội do Trần Tâm Nguyện thiết lập năm 2010 (2 phút 04 giây 95).

Chưa kịp cất huy chương nội dung 200 m tự do, Ánh Viên lại tiếp tục tham dự chung kết nội dung sở trường 400 m hỗn hợp cá nhân. Không có thể lực tốt nhất, nhưng cô gái 22 tuổi vẫn mang về chiếc HCV thứ 10 khi cán đích với thời gian 4 phút 51 giây 56 và phá kỷ lục đại hội do chính mình lập cách đây 4 năm.

Ánh Viên cũng góp công lớn vào tấm HCB cho đoàn Quân đội ở nội dung 4x100 m tự do tiếp sức nữ. Đây là nội dung mà đoàn TP.HCM giành tấm HCV khi có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Phương Trâm hay Phương Anh.

sea_games_zing

 Quý Phước giành 2 HCV trong ngày thi đấu 5/12. Ảnh: Zing.

Ở các nội dung của nam, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) xuất sắc mang về 2 tấm HCV. Tại chung kết 200 m tự do nam, Quý Phước cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 48 giây 57, phá kỷ lục đại hội do chính mình thiết lập năm 2010 (1 phút 51 giây 95).

Ở chung kết 4x100 m tự do tiếp sức nam, sự tỏa sáng của Quý Phước ở lượt cuối cùng đã giúp anh và đồng đội vượt qua hai đoàn An Giang và TP.HCM để có tấm HCV với thời gian 3 phút 28 giây 77, thành tích này đã phá kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia (3 phút 29 giây 82).

Như vậy sau 5 ngày thi đấu môn bơi, đoàn Quân đội đang dẫn đầu với 11 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Đứng vị trí thứ 2 là TP.HCM với 9 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ, thứ 3 là Quảng Bình với 4 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ.

Ngày 6/12 sẽ diễn ra những nội dung cuối cùng của môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 00:47 06/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục