Ánh Viên không giành huy chương dù dẫn đầu vòng loại

17:45 Thứ bảy 19/11/2016

Chiều 19/11, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 nội dung 400 m tự do tại Giải bơi vô địch châu Á ở Nhật Bản với thành tích 4 phút 8 giây 95.

Screen_Shot_20161025_at_1

 Ánh Viên thi đấu thành công dù có thành tích rất tốt ở vòng loại.

Đây là lần đầu tiên sau 3 ngày thi đấu, kình ngư Việt Nam không giành huy chương nào. Trước đó, cô đã giành HCV nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp, phá kỷ lục của giải với thời gian 4 phút 37 giây 71 (4’37’’71) và HCĐ 200 m tự do (1’59’’31).

Tại vòng loại 400 m tự do sáng 19/11, Ánh Viên thi đấu cực tốt khi dẫn đầu trong số 14 VĐV tranh tài với thành tích 4’13’’44. Nhờ bước vào vòng tranh chấp huy chương, cô có thuận lợi khi thi đấu ở làn bơi số 4.

Tuy nhiên, lợi thế này không giúp Ánh Viên bước lên bục cao nhất. Cô chỉ về đích thứ 4 với thời gian 4'8''95. Đoạt HCV nội dung này là Li Bingjie của Trung Quốc (4'07''16). Xếp sau lần lượt là Igarashi Chihiro của Nhật Bản (4'08''69) và Zhang Yuhan của Trung Quốc (4'08''80). 

Untitled (1)

 Kình ngư này chỉ về đích ở vị trí thứ tư trong phần thi chung kết.

400 m tự do là nội dung kình ngư sinh năm 1996 của Việt Nam đã thi đấu ở Olympic 2016. Tuy nhiên, cô xếp hạng 26/32 ở vòng loại với thời gian 4'16''32. Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở cự ly này được cô lập tại SEA Games 2015 (4'08''66).

Bên cạnh Ánh Viên, những VĐV khác của Việt Nam thi đấu không thành công. Ở chung kết 50 m ngửa, kình ngư Việt kiều Mỹ Lê Nguyễn Paul đã về đích thứ 4 với thành tích 25''5 giây, thành tích giống hệt ở vòng loại. Còn Trần Ngọc Thi về đích thứ 8 ở vòng tranh huy chương 100 m bơi bướm nữ với thời gian 1'05''49.

Nguồn: Zing.vn
Nguyễn Đăng | 17:44 19/11/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục