Ánh Viên giành HCV thứ 4 ở SEA Games 29

19:17 Thứ năm 24/08/2017

TinTheThao.com.vnKình ngư 21 tuổi cán đích đầu tiên ở nội dung 200m hỗn hợp nữ tối 24/8.

21100105_1419031674818651_817555738_n

 Ánh Viên về nhất nội dung 200m hỗn hợp. Ảnh: Duy Anh (Từ Malaysia).

Sau những thất bại tối hôm qua, Ánh Viên bước vào nội dung chung kết tối nay với sự thận trọng cao độ. Và đúng như dự đoán, ở vòng chung kết nội dung 200 m hỗn hợp nữ, "tiểu tiên cá" của đội tuyển bơi Việt Nam giành HCV với thời gian 2 phút 14 giây 25. 

Ở đợt bơi chung kết, Ánh Viên cạnh tranh rất quyết liệt với VĐV Jing Wen Quah (Singapore). Kình ngư Singapore vượt lên trong 50m đầu (bơi bướm), nhưng ở 50m tiếp theo (bơi ngửa), Ánh Viên đã bứt lên vượt qua Jing Wen Quah, rồi thẳng tiến về đích để đoạt HCV.

Như vậy Ánh Viên đã giành 4 HCV tại SEA Games 29 ở các nội dung 100m ngửa, 200m ngửa, 400m tự do và 200m hỗn hợp.

Trong khi đó tay bơi Việt kiều Lê Nguyễn Paul nhận HCĐ nội dung 200 m hỗn hợp nam. Ở chung kết, anh cán đích với thời gian 2 phút 03 giây 39. Ở nội dung 100m tự do nam, kình ngư Hoàng Quý Phước đoạt HCB với thành tích 49,31 giây. Đoạt HCV là VĐV nổi tiếng người Singapore Schooling với thời gian 48,93 giây.

 Trong ngày hôm nay 24/8, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 5 HCV do công của Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - chạy 1500 m nữ), Dương Văn Thái (điền kinh - chạy 1500 m nam), Karate - biểu diễn kata đồng đội nữ, Karate - nội dung kumite đồng đội nam, Ánh Viên (môn bơi - 200 m hỗn hợp nữ).

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 19:15 24/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục