Ánh Viên đạt 3 chuẩn A Olympic ở SEA Games 28

06:47 Thứ hai 22/06/2015

Với thành tích xuất sắc ở SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành nữ kình ngư duy nhất ở Đông Nam Á giành 3 chuẩn A tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016.

Trước khi diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015, Ánh Viên đã sớm giành chuẩn A Olympic ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 42 giây 60 ở Arena Pro Swim Series (Mỹ). Tại SEA Games 28, cô gái 19 tuổi một lần nữa vượt qua chuẩn A (4 phút 43 giây 46) nội dung này với mức khá kỷ lục Đại hội 4 phút 42 giây 88.

Ánh Viên lần đầu tiên giành 3 chuẩn A khi Olympic vẫn còn hơn 1 năm mới khai diễn. Ảnh: Quang Thắng.

Ngoài ra, "cô gái vàng" bơi Việt Nam còn vượt chuẩn A nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân (2 phút 13 giây 53 so với 2 phút 14 giây 26) và 400 m tự do (4 phút 8 giây 66 so với 4 phút 9 giây 8). Theo HLV Đặng Anh Tuấn, chỉ cần vượt 1 chuẩn A Olympic là Ánh Viên có thể đăng ký tham dự nhiều nội dung ở giải đấu này.

Ánh Viên là nữ kình ngư duy nhất đạt chuẩn A Olympic ở SEA Games 28. VĐV Tao Li (Singapore) từng thắng Ánh Viên ở một số nội dung tốc độ cũng không đạt được chuẩn nào. Về phía nam, chỉ có Joseph Schooling đạt được chuẩn A ở các nội dung 100 m tự do, 100 m bướm và 200 m bướm.

Ánh Viên đặt mục tiêu lọt vào chung kết ở Olympic 2016. Ảnh: Quang Thắng.

Hoàng Quý Phước vượt qua chuẩn B Olympic ở nội dung 100 m (50 giây 60) và 200 m tự do (1 phút 48 giây 96). Đây cũng là 2 nội dung mà kình ngư Đà Nẵng giành huy chương ở SEA Games 28. Tay bơi trẻ Lâm Quang Nhật giành thêm chuẩn B nội dung 1.500 m tự do với thành tích 15 phút 31 giây 03. Tuy nhiên, do FINA giới hạn số lượng VĐV bơi dự Olympic 2016 chỉ là 900 người nên các VĐV đạt chuẩn B vẫn chưa chắc suất đến Brazil.

Vượt qua 3 chuẩn A Olympic nhưng vị trí của Ánh Viên ở FINA Ranking vẫn khá khiêm tốn. Cô đang đứng thứ 20 nội dung 400 m tự do, 24 ở 400 m hỗn hợp và 29 ở 200 m hỗn hợp. Nếu muốn đạt mục tiêu lọt vào chung kết ở Olympic Rio de Janeiro, Ánh Viên sẽ phải cải thiện thành tích rất nhiều.

Sắp tới, Ánh Viên sẽ sang Mỹ để chuẩn bị trước khi dự giải vô địch thế giới ở Kazan (Nga) từ ngày 2/8.

Trung Thành | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục