Ánh Viên cạnh tranh khốc liệt cùng "tay bơi triệu đô" Schooling

15:45 Thứ ba 22/08/2017

TinTheThao.com.vnNhiều khả năng danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất SEA Games" sẽ tiếp tục là cuộc cạnh tranh giữa hai kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và Joseph Isaac Schooling.

11

 Ánh Viên và Schooling đang là hai kình ngư xuất sắc nhất khu vực. Ảnh: Internet.

Bơi lội là môn thể thao cơ bản của Olympic và không thể thiếu trong bất kỳ Đại hội thể thao nào. Tại SEA Games 29, bên cạnh cuộc cạnh tranh của các quốc gia có truyền thống bơi lội như Việt Nam, Singapore, Thái Lan, người hâm mộ còn chờ đợi "cuộc đấu ngầm" khốc liệt giữa hai kình ngư xuất sắc nhất hiện tại là Nguyễn Thị Ánh Viên (21 tuổi) và Joseph Isaac Schooling (22 tuổi).

Có một điểm thú vị là cả Ánh Viên và Schooling đều tham dự SEA Games khi còn rất trẻ, đó là vào năm 2011 khi họ còn ở độ tuổi 15-16. Năm đó cá nhân Ánh Viên giành 2 HCB (100m ngửa và 400m hỗn hợp) còn Schooling giành 2 HCV (50m và 200m bướm) HCB 100m bướm. Giới chuyên môn ngay lập tức nhìn ra đây sẽ là những ngôi sao sáng của bơi lội Đông Nam Á trong vài năm tới.

Ở kỳ SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar năm 2013, Ánh Viên giành 3 HCV (200m ngửa, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp), 2 HCB (400m tự do, 100m ngửa) và 1 HCĐ (800m tự do). Trong khi Schooling có 3 HCV cá nhân ở các nội dung 100m bướm, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 2 HCV đồng đội nội dung 4x100m và 4x200m tự do, cùng 1 HCB đồng đội 4x100m hỗn hợp.

2_326709

 Thành tích của Ánh Viên và Schooling ở SEA Games. Ảnh: Internet.

Cách đây 2 năm ở Singapore, cả Ánh Viên và Schooling đều thi đấu bùng nổ. Nếu như Ánh Viên giành 8 HCV cá nhân (200m, 400m, 800m tự do; 200m ngửa; 200m ếch; 200m bướm; 200m và 400m hỗn hợp) thì Schooling có được 9 HCV, trong đó gồm 6 HCV cá nhân (50m bướm, 100m bướm, 200m bướm, 50m tự do, 100m tự do, 200m hỗn hợp) và 3 HCV đồng đội (4x100m hỗn hợp, 4x100m tự do, 4x200m tự do). Xét trên phương diện cá nhân Ánh Viên xuất sắc hơn Schooling, nhưng nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng đội Schooling đã vượt mặt Ánh Viên để trở thành "VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28".

Tại SEA Games 29, Ánh Viên đăng ký thi đấu 12 nội dung cá nhân còn Schooling đăng ký thi 6 nội dung (3 cá nhân, 3 đồng đội). Trong những lượt thi đầu tiên cả hai đều gây ấn tượng mạnh, cụ thể Ánh Viên đoạt HCV 100m bơi ngửa và xếp hạng 4 nội dung 200m bơi bướm. Còn Schooling thi đấu 1 nội dung 50m bơi bướm và đã giành HCV.

Trước mắt Schooling còn 5 nội dung và mục tiêu VĐV đặt ra là giành trọn 5 HCV. Trong khi Ánh Viên còn tới 10 nội dung. Như vậy khả năng Ánh Viên vượt qua Schooling để trở thành VĐV xuất sắc nhất SEA Games 29 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đăng ký thi đấu của Ánh Viên và Schooling tại SEA Games 29:

Ánh Viên 12 nội dung: 100m, 200m 400m, 800m tự do; 50m, 100m, 200m ngửa; 200m ếch; 100m, 200m bướm; 200m, 400m hỗn hợp.

(đã thi đấu: 100m ngửa - HCV, 200m bướm - hạng 4)

Schooling 6 nội dung: 50m, 100m bướm; 100m tự do, 4x100m, 4x200m tự do; 4x100m hỗn hợp.

(đã thi đấu: 100m bướm - HCV)

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 15:45 22/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục