Andrea Pirlo và những sự chia tay đáng tiếc trong năm 2017

15:24 Thứ ba 07/11/2017

TinTheThao.com.vnNăm 2017 đã không ít lần chứng kiến các tượng đài của làng túc cầu tuyên bố giải nghệ. Mới đây chính là trường hợp của Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo

Vào tối 06/11 vừa qua, Andrea Pirlo đã chính thức tuyên bố giải nghệ sau 22 năm thi đấu và gặt hái được nhiều thành công ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Trong suốt sự nghiệp, Pirlo đã giành được 6 danh hiệu Scudetto, 2 Champions League khi còn thi đấu trong màu áo AC Milan và Juventus. Còn cùng tuyển Italia, danh thủ 38 tuổi này cũng đã một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới vào năm 2006.

 - Bóng Đá

 Andrea Pirlo là danh thủ mới nhất vừa thông báo giải nghệ.

Philipp Lahm

Hợp đồng của Philipp Lahm với Bayern Munich phải đến năm 2018 mới hết hạn, nhưng cầu thủ người Đức đã quyết định giải nghệ sớm hơn, cụ thể vào cuối mùa giải vừa qua. Lahm là một trong những cầu thủ rất đặc biệt, người đã truyền cảm hứng cho cả thế giới về một nghệ sĩ phòng ngự trên sân bóng, một nghệ sĩ chơi bằng sự thông minh, cần cù và cả tinh tế. Trong sự nghiệp của mình, Philipp Lahm đã giành được nhiều danh hiệu cao quý như 8 chức vô địch Bundesliga, 6 cúp quốc gia Đức, 1 Champions League, 1 cúp thế giới các CLB (cùng Bayern Munich) và vô địch World Cup 2014, á quân Euro 2008 (cùng đội tuyển Đức).

Xabi Alonso

Cũng như Lahm, Alonso đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải vừa qua. Trong 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi cho 5 đội bóng khác nhau đó là Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid và Bayern Munich. Ở mỗi nơi mà Alonso đi qua, anh đều giành được những thành công nhất định để rồi kết thúc sự nghiệp đã có được 2 Champions League, 1 La Liga, 3 Bundesliga ở cấp CLB và 1 World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha vào năm 2010.

Frank Lampard

 - Bóng Đá

 Thành công trong sự nghiệp của Lampard chủ yếu gắn liền với Chelsea

Thông báo giải nghệ của Frank Lampard được đưa ra vào tháng 2 năm nay, thời điểm anh đã 38 tuổi. Những thành công trong sự nghiệp của tiền vệ người Anh chủ yếu gắn liền với giai đoạn còn thi đấu tại Chelsea (2001-2014), nơi anh vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Ở Chelsea, Lampard ghi đến 221 bàn, anh giành 1 chức vô địch Champions League, 3 lần lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh, đoạt 4 cúp FA, 2 cúp Liên đoàn, 1 chức vô địch Europa League và 1 lần đăng quang ở Siêu cúp nước Anh.

Francesco Totti

Ngày 18/7, biểu tưởng của AS Roma - Totti đã chính thức tuyên bố giải nghệ và để lại cho người hâm mộ rất nhiều sự tiếc nuối. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Totti chỉ cống hiến duy nhất cho mình Roma. Đáng tiếc số danh hiệu mà anh giành được cùng đội bóng là quá ít so với những gì đã cống hiến với 1 Scudetto, 2 Coppa Italia và 2 siêu cúp Italia. Ở cấp độ đội tuyển, Totti cũng đã được 1 lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá thế giới vào năm 2006.

Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 14:50 07/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục