Ăn mừng quá khích, Xhaka và Shaqiri đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu

12:15 Thứ bảy 23/06/2018

TinTheThao.com.vnFIFA đang xem xét ra án phạt với hai trụ cột Thụy Sĩ.

Rạng sáng nay, Thụy Sĩ có màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Serbia, trong loạt trận thứ hai Bảng E World Cup 2018.

Ngay ở phút thứ năm, Serbia đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ công Aleksandar Mitrovic. Tuy nhiên, siêu phẩm sút xa của Granit Xhaka và pha solo ấn tượng của Xherdan Shaqiri trong Hiệp hai đã đảm bảo thắng lợi cho Thụy Sĩ.

Sau khi ghi bàn, cả Xhaka lẫn Shaqiri đều ăn mừng bằng cách ra dấu tay thể hiện biểu tượng đại bàng hai đầu của Albania.

FIFA xem xét phạt Shaqiri Xhaka vì pha ăn mừng - Bóng Đá

 Xhaka ăn mừng sau bàn quân bình tỷ số.

Xhaka có bố mẹ là người Kosovo - Albania. Bố của anh, Ragip thậm chí từng phải ngồi tù ba năm rưỡi vì tham gia biểu tình trước đây.

Kosovo đã tách khỏi Serbia và tuyên bố độc lập hồi năm 2008. Tuy vậy, căng thẳng giữa hai quốc gia không ngừng leo thang khi Serbia kiên quyết không công nhận quyền tự chủ của Kosovo.

Shaqiri cũng được sinh ra tại Kosovo và anh đã in hình cờ quốc gia này lên chiếc giày bên phải trong trận đấu vừa qua.

FIFA xem xét phạt Shaqiri Xhaka vì pha ăn mừng - Bóng Đá

 Shaqiri lặp lại hình ảnh ăn mừng tương tự.

Dù thế, Xhaqa và Shaqiri nhiều khả năng sẽ bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trừng phạt vì hành động trên. Quy định của FIFA nêu rõ: Nếu bất kỳ cầu thủ nào truyền tải thông điệp chính trị qua các pha ăn mừng, họ sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt.

Nếu FIFA ra án phạt treo giò, đây sẽ là tổn thất lớn cho Thụy Sĩ khi cả hai cái tên trên đều là trụ cột khó thể thay thể của đội tuyển này.

Nam Tan | 11:05 23/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục