Ajax Amsterdam 120 tuổi: 4 cúp C1 và hàng loạt nhân tài

11:25 Thứ tư 18/03/2020

Hôm nay, CLB Ajax Amsterdam tròn 120 tuổi, hãy cùng Bongda.com.vn điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất trong lịch sử CLB này.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Ngày 18/3/1990, một CLB bóng đá được thành lập ở thành phố Amsterdam, lấy tên người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, Ajax. Trong sử thi Iliad, Ajax là một người anh hùng bất khả chiến bại, chỉ chết dưới lưỡi kiếm của chính mình. Đến năm 1928, Ajax mới lần đầu tiên đưa hình ảnh của vị anh hùng này vào logo CLB.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Năm 1918, họ có chức vô địch Hà Lan đầu tiên trong lịch sử. Ajax tiếp tục xây dựng vị thế ông lớn quốc nội của mình những năm tiếp đó, trước khi có lần đầu tiên lên đỉnh European Cup năm 1971. Trong trận chung kết C1 năm đó với Panathinaikos, Ajax giành chiến thắng 2-0 nhờ vào các pha lập công của Dick van Dijk và Arie Haan.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Chung kết C1 năm 1972, Ajax chạm trán Inter Milan của nước Ý. Ở trận đấu diễn ra trên sân De Kuip, Johan Cruyff rực sáng với một cú đúp, mang về chiếc cúp châu Âu thứ hai cho CLB.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Ở trận chung kết năm 1973 gặp Juventus, Johnny Rep ghi bàn thắng duy nhất cho Ajax ngay từ phút thứ 5, mang về cho đội bóng Hà Lan cúp vô địch châu Âu thứ ba liên tiếp. Họ là đội bóng thứ 2 ở châu Âu làm được điều này, trước đó có Real Madrid, sau đó cũng chỉ có thêm Bayern Munich.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Mùa giải 1994/1995, đội quân trẻ của HLV Louis van Gaal gây bất ngờ khi tiến đến trận chung kết Champions League. Màn quyết chiến giữa Ajax với nhà đương kim vô địch AC Milan diễn ra mà không có bàn thắng cho đến gần cuối trận. Phút thứ 70, Van Gaal quyết định cho cầu thủ 18 tuổi Patrick Kluivert vào sân thay cho Jari Litmanen. Phút thứ 85, ngôi sao trẻ này làm vỡ òa cả SVĐ với một pha làm bàn đẹp mắt. Ajax giành chiếc cúp C1 thứ tư sau 22 năm chờ đợi. Kluivert trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở chung kết Champions League.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Tên tuổi của Ajax đi liền với lò đào tạo trứ danh của họ. Những năm 70 của thế kỷ trước, các sản phẩm thi đấu thành công nhất của họ có thể kể đến Cruyff và Piet Keizer. Piet Keizer dành toàn bộ sự nghiệp khoác áo Ajax, cùng CLB này giành 6 Eredivisie và 3 Champions League.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Sau đó, họ trình làng thêm những Marco van Basten, Frank Rijkaard, những người đã mang về cho đội tuyển Hà Lan danh hiệu đầu tiên và duy nhất đến hiện tại, chức vô địch EURO 1988.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Đội hình vô địch năm 1995 phần nhiều xuất phát từ học viện của Ajax, có thể kể đến Edwin van der Sar, Michael Reiziger, Clarence Seedorf, Kluivert.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Sau thất bại ở chung kết C1 năm 1996, phải đến năm 2017, Ajax mới lại khiến khán giả châu Âu phải chú ý khi tiến thẳng đến chung kết Europa League với đội hình trẻ nhất lịch sử một trận tranh cúp châu Âu, độ tuổi trung bình của họ là 22 tuổi, 282 ngày. Tại đây, Ajax thất bại trước Manchester United.

Ajax 120 tuổi - Bóng Đá

 Những màn trình diễn hoàn mỹ ở C1 mùa giải 2018/2019 vẫn chưa thực sự mang Ajax trở lại vị trí vốn có của mình. Dù vậy, với lịch sử đáng tự hào và tinh thần luôn hướng đến tương lai, Ajax Amsterdam vẫn là một cái tên đáng để theo dõi của bóng đá thế giới.

Ajax ăn mừng chức vô địch Champions League 1995: 

Hoài Thu | 10:27 18/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục