Ai sẽ là "nạn nhân" của việc Real "lao đầu" vào mua sắm?

21:58 Thứ năm 13/06/2019

TinTheThao.com.vnReal Madrid đang trong quá trình thực hiện công cuộc đại tu đội hình. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến một vài thành phần trong CLB chịu ảnh hưởng.

Trải qua một mùa giải cực kỳ biến động, Real Madrid buộc phải thực hiện công cuộc cải tổ với quy mô lớn ở cả phương diện chiến thuật lẫn nhân sự.

Dù hiệu quả thật sự của kế hoạch này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng rõ ràng nó đã mang lại một "liều thuốc tinh thần" cực kỳ giá trị cho các cổ động viên Los Blancos - những người đã phải gánh chịu vô vàn thất vọng kể từ khi Cristiano Ronaldo chính thức nói lời chia tay đội chủ sân Bernabeu vào mùa hè năm ngoái.

Asensio có thể sẽ rời Real - Bóng Đá

 Hình ảnh phản ánh thực trạng của Real Madrid trong mùa giải vừa qua.

Những bản hợp đồng mới như Rodrygo Goes, Eder Militao, Eden Hazard, Luka Jovic hay mới đây nhất là Ferland Mendy đều hứa hẹn sẽ giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thực sự trở lại mạnh mẽ khi mùa giải 2019/2020 chính thức khởi tranh.

Tuy nhiên, Real vẫn phải xem xét ngân sách chuyển nhượng để đảm bảo chi phí chiêu mộ các mục tiêu khác, đồng thời cũng tránh việc vi phạm luật công bằng tài chính. Vì vậy, có kẻ đến ắt hẳn sẽ phải có người nói lời chia tay.

Trước mùa hè, hàng loạt cái tên như Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Keylor Navas hay cả Toni Kroos đều được đồn đoán sẽ bị liệt vào danh sách đen. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là chỉ 2 trong số 5 cái tên này đứng trước bờ vực nguy hiểm (Bale và Navas). Số còn lại đều được ban lãnh đạo Los Blancos cân nhắc gia hạn hợp đồng.

Nếu như tình trạng này vẫn tiếp diễn, nhiều khả năng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải nhận sự "trừng trị" từ phía UEFA vì vi phạm luật công bằng tài chính. Vì thế, họ buộc phải đẩy những "mầm non" của câu lạc bộ ra đi nhằm giải phóng quỹ lương cũng như cân bằng được cán cân tài chính.

Asensio có thể sẽ rời Real - Bóng Đá

 Real buộc phải bán những ngôi sao trẻ để cân bằng quỹ lương và đảm bảo luật công bằng tài chính.

Ngoài các ngôi sao trẻ chắc chắn sẽ phải rời thủ đô Tây Ban Nha trong mùa hè này như Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Mariano Diaz và Jesus Vallejo thì những cầu thủ như Marco Asensio, Brahim Diaz, hay mới đây nhất con trai của HLV Zidane, Luca Zidane cũng có khả năng nói lời chia tay Los Blancos.

Tham vọng trở lại thống trị đấu trường châu Âu mùa tới đang thôi thúc Real ngày càng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những cầu thủ chỉ được đánh giá ở mức "tiềm năng" chắc chắn sẽ không có "đất diễn" trong đội hình của đội bóng thành Madrid.

Tuy nhiên, để đẩy những ngôi sao này đi một cách dễ dàng, ban lãnh đạo Los Blancos cần đưa ra một mức giá hợp lý cho từng cầu thủ. Bởi nếu đội chủ sân Bernabeu vẫn có ý định hét giá, họ sẽ tự tay siết chặt chiếc "thòng lọng" mang tên "án phạt cấm chuyển nhượng" vào cổ mình, và khi đó Real cũng chẳng thể thay đổi được điều gì trong vài kỳ chuyển nhượng tới.

Trường Sơn | 21:23 13/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục