Ai cũng có thể vô địch F1

16:46 Chủ nhật 17/06/2012

Trước đây, F1 vẫn được gọi là giải đua dành cho những gương mặt cũ kỹ của những đội đua có tên có tuổi. Năm 2012 đang đi ngược với xu thế đó khi sau 7 chặng đua là 7 nhà vô địch khác nhau.

F1 từ lâu đã được xem là môn thể thao dành cho những đội đua hàng đầu, những chiếc xe tốt nhất và những tay đua giỏi nhất. Mức độ khó khăn và tính chất ganh đua của F1 giải thích tại sao trong 343 cuộc đua trong 20 năm qua chỉ có 29 nhà vô địch. Thậm chí 6 trong 20 mùa giải gần đây – trong đó có 2 mùa giải gần nhất – F1 không tìm ra một nhà vô địch mới nào.

Hamilton là một trong 7 nhà vô địch chặng của mùa giải F1 2012.

F1 trong hai thập kỷ qua ngoài việc làm thót tim người hâm mộ bằng những màn rượt đuổi tốc độ cao, nó cũng khiến tất cả cảm thấy nhàm chán mỗi khi nhìn lên podium.

Cho đến năm 2012, ;ần đầu tiên sau 62 mùa giải của F1, người khui champagne trên bục podium thay đổi liên tục sau 7 vòng đua. Lewis Hamilton của Anh là tay đua thứ 7 và mới nhất giành chiến thắng ở chặng Canadian Grand Prix vừa qua.

Điều thú vị trong bảng thành tích F1 năm 2012 cho đến nay là hai tay đua nhất chặng khác, Nico Rosberg của Đức và Pastor Maldonado của Venezuela, thậm chí chưa một lần vô địch. Họ là những gương mặt mới có vinh dự giành podium ít nhất một lần kể từ Mark Webber vào năm 2009.

F1 năm 2012 đang trở lại với thập niên 70 và đầu 80 khi podium luôn được chia sẻ bởi những tay đua như James Hunt, Niki Lauda, Mario Andretti, cha của Rosberg là Keke và nhiều người khác. Chẳng hạn như 14 chặng trong năm 1975 có đến 9 tay đua vô địch khác nhau và năm 1982, có 11 tay đua vô địch trong 16 chặng.

Trong khi đó, 19 chặng năm 2011 và 19 chặng trong năm 2010 chỉ có 5 nhà vô địch và chỉ có một người từng 2 lần vô địch thế giới là Vettel. Trong 2 thập kỷ kể từ khi nhà vô địch thế giới 7 lần Michael Schumacher giành Grand Prix đầu tiên vào năm 1992, người ta tính chỉ có trung bình 5 tay đua vô địch chặng ở mỗi mùa giải.

Vì thế, với 7 tay đua vô địch khác nhau và danh sách này có thể còn kéo dài, F1 năm 2012 có thể là năm đại cát cho các tay đua ít tiếng tăm đang mơ đến chiến thắng ở mỗi chặng đua.

F1 năm 2012 chỉ mất 7 chặng đầu tiên để cân bằng số nhà vô địch của năm 2008. Mùa giải đấy, cuộc đua giữa các tay đua kéo dài đến chặng cuối cùng và người giành chức vô địch là Hamilton sau chặng Interlagos ở Brazil.

Hamilton của McLaren-Mercedes đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng anh cũng chỉ hơn Alonso của Ferrari 2 điểm, 3 điểm so với Vettel của Red Bull... Không loại trừ khả năng sau chặng European Grand Prix tại Valencia vào ngày 24/6 tới, một nhà vô địch chặng khác lại xuất hiện.

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục