AFF lại khôi phục độ tuổi U23 tham dự SEA Games

09:55 Thứ tư 24/02/2016

Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ được áp dụng từ kỳ SEA Games 30 tổ chức năm 2019 trở đi. Riêng kỳ SEA Games 29 tại Malaysia sẽ áp dụng lứa tuổi U22 như đã quyết định.

Trước đó, vào sáng 6/12, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông báo Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) họp tại Sydney (Australia) mới thông qua quyết định giới hạn độ tuổi U22 ở SEA Games. Đây là đề xuất của đại diện Việt Nam tại cuộc họp Ban thi đấu AFF ở Ấn Độ cách đây không lâu sau chi chủ nhà SEA Games 29 đề xuất giới hạn độ tuổi tham dự kỳ SEA Games này ở độ tuổi U21.

AFF lại khôi phục độ tuổi U23 tham dự SEA Games từ năm 2019. Ảnh: Internet.

Quan điểm của Việt Nam nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong ban và trình ý kiến được thống nhất lên cuộc họp lãnh đạo AFF tại Sydney sáng 6/12. Tại đây, một lần nữa đề xuất của ông Trần Quốc Tuấn được thông qua với số phiếu áp đảo.

Sau khi quyết định giới hạn độ tuổi U22 ở SEA Games 29, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục có phương án thay đổi độ tuổi dự môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Theo đó, sau cuộc họp kỹ thuật của Hội đồng Olympic Malaysia (chủ nhà SEA Games 29, năm 2017) vào 17/2/2016 vừa qua, lãnh đạo AFF đã đưa ra quyết định về việc khôi phục độ tuổi dự SEA Games là U23 (các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống).

Đây là một quyết định bất ngờ và có thể ảnh hưởng đến việc định hướng và phát triển bóng đá của một số quốc gia trong khu vực. Bởi trong thời gian qua, để thực hiện mục tiêu trẻ hóa độ tuổi môn bóng đá nam tham dự SEA Games, nhiều quốc gia trong khu vực đã xóa bỏ đội tuyển U23 quốc gia.

Tuy nhiên, Tổng thư ký OCM, ông Low Beng Choo cho biết: "Nguyên nhân đưa ra giới hạn độ tuổi U22 dự môn bóng đá nam SEA Games đến từ Hiệp hội bóng đá Malaysia (chủ nhà SEA Games 2017), Ủy ban Olympic Quốc gia và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ áp dụng cho SEA Games 2017. Từ năm 2019, các quốc gia Đông Nam Á được sử dụng đội U23 dự SEA Games."

Tổng thư ký Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC), ông Chris Chan cũng xác nhận rằng, sau SEA Games 29 (năm 2017), môn bóng đá nam sẽ cho phép các cầu thủ U23 tham dự.

Theo một số lãnh đạo AFF, với quyết định khôi phục lại độ tuổi môn bóng đá nam tham dự SEA Games 30 vào năm 2019 trở lại độ tuổi U23 thì các quốc gia Đông Nam Á sẽ không phải thay đổi hệ thống đào tạo, nhằm phù hợp với việc trẻ hóa độ tuổi SEA Games. Bởi sự thay đổi này chỉ áp dụng 1 lần theo yêu cầu của nước chủ nhà SEA Games 2017, Malaysia.

Dũng Phương | 09:55 24/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục