AFF Cup 2012: Tuyển Việt Nam nhẹ trước nặng sau

09:50 Thứ năm 12/07/2012

Rơi vào bảng A AFF Cup 2012, chung bảng với kỳ phùng địch thủ Thái Lan lại là may mắn và thuận lợi với tuyển Việt Nam (VN).

Những cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan đều mang sự kịch tính rất lớn - Ảnh: Bạch Dương

Bởi nếu giành quyền vào bán kết, VN sẽ không phải sớm đụng độ với Thái Lan và sẽ có cơ hội để bước đến trận cuối cùng của giải.

Hơn nữa đối thủ Philippines mà VN từng bị đánh bại tại AFF Suzuki Cup 2010 dù sao cũng nhẹ ký hơn các đội ở bảng B như Singapore và Indonesia. Gặp lại Philippines chắc chắn VN sẽ không còn chủ quan như trước và sẽ quyết thắng đối thủ để đòi lại nợ và giành quyền vào bán kết.

Bước vào bán kết, VN nhiều khả năng được đánh giá cao hơn các đối thủ bảng B, bởi các đội Malaysia, Indonesia, Singapore có trình độ tương đương nhau, nên cả 3 phải chiến đấu cật lực, vất vả và phải bung hết sức mới mong có cơ hội đi tiếp.

Ngoài thuận lợi khi rơi vào bảng A, VN còn có lịch thi đấu rất thuận lợi vì gặp đội yếu trước mạnh sau. Trận đầu tiên ngày 24.11, VN gặp đội đứng nhất vòng sơ loại, ngày 27.11 VN sẽ gặp Philippines. Nếu thắng được hai đối thủ này, VN sẽ thoải mái ở trận tranh nhất nhì bảng với Thái Lan vào ngày 30.11.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Phan Thanh Hùng, người sắp được VFF ký hợp đồng trở thành HLV trưởng chính thức của đội tuyển VN nói: “Kết quả bốc thăm có phần thuận lợi với VN vì chúng ta gặp Thái Lan ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, các nền bóng đá trong khu vực đều có sự tiến bộ trong thời gian gần đây nên đội tuyển VN phải có sự chuẩn bị một cách tốt nhất, để vượt qua mọi đối thủ”.

HLV Phan Thanh Hùng (giữa) nhận định Philippines là đối thủ khó chơi tại AFF Cup 2012 - Ảnh: Khả Hòa

Theo HLV Phan Thanh Hùng, Philippines không còn là đội lót đường ở khu vực Đông Nam Á khi họ có nhiều cầu thủ nhập tịch và từng vào đến bán kết AFF Cup 2010, nên đây là đối thủ mà VN cần phải vượt qua để giành quyền vào bán kết.

Để bước qua vòng bảng, tiến đến trận cuối cùng và đặt mục tiêu xa hơn là nâng cúp vô địch đội tuyển VN cần làm rất nhiều việc, đặc biệt là cải thiện khâu dứt điểm.

Ở loạt trận giao hữu vừa qua, các chân sút VN như Công Vinh, Việt Thắng, Đình Tùng… đều dứt điểm rất kém cỏi khiến đội tuyển VN không đạt được kết quả như ý.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết ngoài việc luyện dứt điểm cho các cầu thủ tuyến trên, ông cũng đang cố gắng tìm thêm trung vệ để củng cố hàng thủ, bởi các trung vệ tốt của bóng đá VN trong thời gian qua là Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ đều không thể chơi ở giải đấu này.

Có một chi tiết khá thú vị là trong lịch sử AFF Cup, chỉ có một lần duy nhất VN nằm chung bảng với Thái Lan đó là AFF Cup 2008, và năm đó đội tuyển VN đã bước lên ngôi vô địch sau khi thắng Thái Lan 3-2 sau 2 lượt trận chung kết.

Quang Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục