AFC "dập tắt" tin đồn trọng tài Iraq bắt trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar

15:03 Thứ hai 22/01/2018 | 1

Trọng tài chính điều khiển trận bán kết VCK U23 châu Á giữa U23 Việt Nam gặp U23 Qatar là người Singapore thay vì Iraq như mạng xã hội đồn thổi.

Theo công bố của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trọng tài bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar sẽ là Muhammad Taqi đến từ Singapore. Taqi sinh năm 1986 và là trọng tài đẳng cấp FIFA. Ông từng bắt chính trận Bayern Munich gặp Chelsea thuộc khuôn khổ ICC Cup 2017.

Thật hư việc trọng tài Iraq bắt trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar - Bóng Đá

 Muhammad Taqi sẽ bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar.

Các trợ lý của Taqi trong trận bán kết đầu tiên của VCK U23 châu Á sẽ là Koh Min Kiat (Singapore, trợ lý 1), Akana Yagi (Nhật Bản, trợ lý 2), Sergei Grishchenko (Kyrgyzstan, trọng tài bàn), Iida Jumpei (Nhật Bản, trợ lý giám biên) và Liu Kwok Man (Hong Kong, trợ lý giám biên).

NHM Việt Nam dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề công tác trọng tài của AFC, nhất là sau sự việc Christopher Beath, trọng tài người Australia điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq vừa rồi có những quyết định gây tranh cãi.

Theo đó, vị trọng tài này đã thổi quả 11m ở một tình huống không rõ ràng, và sau đó là bỏ qua tình huống việt vị ở cuối hiệp phụ thứ hai, suýt khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ tư.

Việc phân công trọng tài người Australia bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Iraq khiến NHM không khỏi bất bình, khi chính đội bóng xứ sở chuột túi bị loại khỏi giải đấu một phần bởi thầy trò HLV Park Hang Seo (thua 0-1 vòng bảng).

Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 14:10 22/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục