Abu Dhabi GP – Phía sau vạch đích (P3)

07:27 Thứ sáu 28/11/2014

Chặng đua cuối của mùa giải, Williams và Felipe Massa hướng đến mục tiêu podium và cao hơn nữa là giành chiến thắng chặng đua cuối để khép lại một mùa giải thành công của đội đua.

Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, và thực tế anh đã đến rất gần mục tiêu còn lại nhưng trước một Hamilton quá xuất sắc nên anh chỉ có thể cán đích thứ 2, nhưng Massa cũng không quá thất vọng vì như vậy cũng được coi là thành công với cá nhân anh.

Massa cho biết: “Đây là một chặng đua mà chúng tôi đã thể hiện được rất nhiều điều. Chúng tôi đã có cơ hội cạnh tranh với Mercedes và mặc dù tôi không nghĩ mình đã có thể chiến thắng chặng đua này bởi càng về cuối cuộc đua tôi đã ở rất gần Hamilton. Trong chặng đua tôi đã có chiến thuật linh hoạt, vì vậy tôi có thể sử dụng bộ lốp mềm ở hơn 10 vòng cuối, tại thời điểm đó khoảng cách giữa tôi và Hamilton quá xa nên tôi chỉ có thể áp sát chứ không vượt qua được bởi bộ lốp đã xuống cấp nhiều sau gần 10 vòng tăng tốc.”

Massa đã thi đấu khá thành công tại Abu Dhabi GP

Massa nói thêm kết quả mùa giải này chứng tỏ Williams đã có những bước tiến vững chắc, đó là lý do trong nửa sau mùa giải đội đua luôn có được podium qua mỗi chặng đua. Anh tin rằng Williams sẽ còn mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau, như lời anh nói: “Tôi tự hào khi được đua cho Williams trong một mùa giải tuyệt vời, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu …”

Có được vị trí xuất phát thuận lợi, nhưng pha xuất phát không tốt đã khiến cho Valtteri Bottas bị tụt lại phía sau. Những khó khăn đó cũng không thể cản Bottas khép lại một năm thành công của Williams bằng vị trí còn lại trên podium cùng đồng đội Massa – đây là lần đầu tiên trong mùa Williams có cả hai tay lái trên podium, vị trí này cũng đảm bảo chắc chắn cho anh sẽ kết thúc mùa giải ở bảng xếp hạng cá nhân bằng vị trí thứ 4.

Vui mừng với kết quả này Bottas nói: “Đó là một chặng đua tốt, chúng tôi đã rất cạnh tranh ngày hôm nay, chiếc xe có tốc độ tốt nên tôi có thể chiến đấu cho từng vị trí. Tôi luôn mong muốn được có mặt trên podium trong suốt mùa giải này. Đội ngũ kỹ sư đã phát triển chiếc xe liên tục, nó đem đến thành công cho chúng tôi từ chặng đua đầu tiên đến chặng đua cuối cùng và ngày càng mạnh hơn. Đó là sự khởi đầu để hướng đến những thành tích cao hơn năm tới và viết tiếp lịch sử vĩ đại của đội đua. Tôi là một phần của Williams, xin cảm ơn tất cả đội đua.”

Mùa giải trước Williams chỉ xếp hạng 9 chung cuộc với vẻn vẹn 5 điểm. Vậy nên thật dễ hiểu khi đội đua rất vui mừng với thành tích trở thành đội đua xuất sắc thứ 3 mùa giải này cùng 320 điểm có được, ngược lại lịch sử lần gần nhất Williams có được thành tích tương tự là năm 2003 với vị trí thứ 2, kể từ đó đến nay họ không một lần có mặt trong tốp 3 chung cuộc.

Như lời đánh giá của ông Rob Smedley thì kết quả chặng cuối hay toàn mùa là một kết quả phù hợp cho tất cả các bước phát triển mà đội đua đã làm được trong suốt mùa giải. Nó là minh chứng cho những nỗ lực của các thành viên đội đua vượt qua những thời điểm khó khăn để gặt hái thành công ngày hôm nay.

Bà Claire Williams cho biết rất tự hào về đội đua và những gì họ đã đạt được trong mùa giải 2014, đồng thời bà cũng khẳng định đây mới là bước đầu tiên trong giai đoạn thành công của đội đua Williams!

Force India và Hulkenberg hy vọng vào mùa giải 2015.

Vẫn là một Force India không thực sự mạnh mẽ trong ngày đua phân hạng, kết quả ngày thứ 7 chỉ cho phép Nico Hulkenberg xuất phát ở vị trí thứ 12 như chặng đua tại Bazilian GP. Sau khi xuất phát anh còn bị án phạt stop/go 5 giây vì lỗi chèn Magnussen – McLaren ra khỏi đường đua ngay vòng đầu tiên, nhưng Hulkenberg vẫn xuất sắc cán đích thứ 6 để khóa sổ một năm thành công của cá nhân anh khi anh có 15 chặng đua về đích trong tốp 10 và ghi được 99 điểm.

Hulkenberg nói về chặng Abu Dhabi: “Sau những khó khăn trong các phiên chạy thử và phân hạng, ngày hôm nay tôi thấy tự hào về hiệu suất chiếc xe trong cả cuộc đua. Sau mỗi lần dừng pit-stop cho dù với bộ lốp mềm hay siêu mềm thì tôi chỉ cần vài vòng chạy để quản lý lốp xe một cách tốt nhất có thể với sự cân bằng và ổn định của chiếc xe, từ đó tôi có thể tăng tốc để tấn công các đối thủ trên đường chạy. Tôi hài lòng với kết quả này.”

Sau khi chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ của chiếc xe trong chặng đua, Hulkenberg tin rằng đó là dấu hiệu chứng minh mùa giải 2015 đội đua Force India sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Sergio Perez cũng đã có chặng đua kết thúc mùa giải bằng thành tích tốt hơn nhiều so với hai chặng đua vừa qua mặc dù cũng chỉ có được vị trí xuất phát ngoài tốp 10. Cũng áp dụng chiến thuật pit muộn như Hulkenberg và tận dụng ưu thế những vòng cuối chạy bộ lốp mềm anh đã cán đích thứ 7, chỉ sau đồng đội Hulkenberg.

Perez nói: “Ngày hôm nay tôi đã kết thúc trong tốp 10, đó là một trong những thành tựu quan trọng sau một năm tuyệt vời của đội đua. Chúng tôi đã tạo ra kết quả tốt này bằng chiến thuật pit-stop khác biệt, và thực tế tôi có thể có được thành tích cao hơn nếu như lần pit cuối sớm hơn vài vòng để tôi có cơ hội tiếp cận các đối thủ phía trước lúc gần kết thúc chặng đua.”

Perez cũng đánh giá tập thể đội đua Force India đã thực hiện một khối lượng rất lớn công việc trong mùa giải và hoàn toàn hài lòng với những gì đã đạt được, anh và tất cả đội đua mong mùa 2015 đến sớm bởi anh tin rằng năm tới Force India sẽ mạnh mẽ hơn nữa!

Nói về chặng đua cũng như cả mùa giải này, ông Vijay Mallya nhận xét rằng chặng đua này là minh chứng rõ nét nhất cho những gì Force India đã thực hiện trong suốt mùa giải, từ đội ngũ kỹ thuật tại nhà máy và đường đua, đến cả hai tay lái chính – tất cả họ đã làm nên một mùa giải hấp dẫn và cạnh tranh với tất cả các đối thủ.

Mặc dù không có được vị trí thứ 5 đồng đội nhưng ông Mallya vẫn hài lòng và cảm thấy tự hào về cách mà đội đua Force India của ông đã thể hiện trong cả mùa giải để mang về 155 điểm – số điểm cao nhất trong lịch sử Force India đồng thời có 10 chặng đua cả hai tay lái nằm trong tốp 10. Ông Mallya gửi lời chúc mừng đến tập thể thành viên đội đua và mong muốn khuyến khích, kích thích đội đua thức hiện được những thành công hơn nữa trong mùa giải 2015!

Danica Patrick | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục