Trung vệ câu lạc bộ AC Milan, Alessandro Nesta vừa cho biết anh sẽ không bao giờ thay đuổi quyết định trở lại Đội tuyển Italia sau hơn 2 năm vắng bóng.
Cầu thủ 32 tuổi này đã từ giã Azzurri kể từ tháng 10. 2006 sau trận gặp Georgia. Chính sự ra đi của Nesta đã khiến cho Italia gặp rất nhiều khó khăn bởi vị trí của anh để lại không có ai có thể thay thế được ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ như Materazzi, Andrea Barzagli rồi kể cả Christian Panucci hay Chielini đều không thể mang lại sự an tâm cho các cổ động viên.
|

|
|
Các tifosi sẽ không bao giờ được thấy hình ảnh này của Nesta tại ĐTQG nữa mặc dù họ luôn hi vọng anh sẽ nghĩ lại.
|
Nhiều người cho rằng chính sự có mặt của cựu HLV Roberto Donadoni đã khiến cho Nesta có ý định từ giã Azzurri và người ta hi vọng rằng sự trở lại của “Gã đầu bạc” Marcelo Lippi sẽ giúp cho Nesta thay đổi ý định nhưng rồi không phải thế.
“Tôi và Roberto Donadoni không hề có xích mích gì với nhau cả, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý phục vụ cho AC Milan trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp mà thôi. Hơn nữa cũng đến lúc tôi nên dừng lại sự nghiệp quốc tế bởi những chấn thương và lịch thi đấu dày đặc đã khiến tôi như vắt cạn sức lực nên tôi không thể tiếp tục.”
"Khi đã quyết định 1 điều gì quan trọng, tôi sẽ không thay đổi và chuyện này cũng ngoại lệ. Tôi đã ra đi thì sẽ không trở lại."
Alessandro Nesta có trận đấu đầu tiên cho Italia vào năm 1996 và từ đó cho đến năm 2006 thì trong 10 năm phục vụ cho ĐTQG, Nesta đã 78 lần khoác áo Azzurri, tham dự 3 VCK Euro (1996, 2000, 2004) và 3 kỳ World Cup (1998, 2002, 2006).
Khi Italia đăng quang tại nước Đức năm 2006 thì Nesta cũng chỉ xuất hiện trong đúng 1 trận tại vòng bảng gặp CH Czech còn lại đều phải ngồi ngoài do chấn thương.
Hồng Duy (community.livejournal.com)