Sau World Cup 2006, tại Đức nổ ra dư luận cho rằng Nam Phi có nguy cơ không tổ chức được World Cup 2010.
 |
|
Ông Irvin Khoza (trái) trả lời báo chí
|
Nhật báo Bild còn cho biết nếu Nam Phi chuẩn bị không kịp thì FIFA sẽ chuyển giải đấu sang Mỹ hoặc lại giao cho Đức tổ chức lần nữa vì Đức đã tổ chức quá tốt World Cup 2006!
Tuổi Trẻ đã gặp trực tiếp ông Irvin Khoza, trưởng BTC World Cup 2010 (kiêm phó chủ tịch LĐBĐ Nam Phi), nhân dịp ông đến Berlin giới thiệu World Cup 2010.
Ông Irvin thừa nhận: “Hiện tại mọi thứ vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức, nhưng không có nghĩa là không có gì cả. Nam Phi từng tổ chức World Cup môn rugby 1995, World Cup môn cricket 2003, Giải golf nữ thế giới 2005 và 2006, Giải đua xe môtô A1 thế giới 2006. Mới đây các thành viên Nam Phi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm tổ chức quí báu từ nước Đức chủ nhà World Cup 2006”.
* Vậy đến nay công việc tổ chức đã đến đâu, thưa ông?
- Chúng tôi đã công bố logo chính thức, làm xong bộ phim tài liệu ngắn giới thiệu về đất nước con người Nam Phi để trình chiếu cho khoảng 3 tỉ người xem trên toàn thế giới từ nay đến ngày khai mạc World Cup 2010. Ngân hàng Nam Phi FNB là nhà tài trợ đầu tiên. Nam Phi đã chuẩn bị 770 triệu USD cho việc xây mới, nâng cấp sân vận động và thêm ngần ấy tiền để cải thiện sân bay, hệ thống giao thông công cộng.
Có chín thành phố ở Nam Phi đăng cai tổ chức World Cup với 10 sân vận động (Johannesburg có hai sân). Một số sân sẽ xây mới tại Mbombela, Nelson Mandela Metro… Các sân ở Polokwane, Durban, Cape Town sẽ nâng cấp. Năm sân sẽ phục vụ Giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2008 và tất cả sẽ hoàn tất vào năm 2009.
Thành phố Durban là nơi xây dựng khu màn hình lớn dành cho CĐV theo mô hình Fan fest rất thành công của người Đức. Chúng tôi không muốn phụ lòng 75% thành viên FIFA bỏ phiếu chọn Nam Phi là nơi đăng cai World Cup 2010. Chúng tôi sẽ chạy đua với thời gian!
* Còn đội tuyển Nam Phi liệu sẽ đạt thành tích tốt tại World Cup 2010?
- Nam Phi từng hai lần lọt vào VCK World Cup 1998 và 2002. Chúng tôi từng vô địch châu Phi 1996. Giải CAN 2008 tổ chức trên sân nhà là cơ hội tốt cho đội tuyển Nam Phi chuẩn bị mọi thứ. Tôi tin Nam Phi sẽ không bị loại sớm ở World Cup 2010.
* Xin cảm ơn ông và hi vọng World Cup 2010 sẽ thành công.