Gác qua một bên thất bại thê thảm của ĐT Olympic VN tại SEA Games 24, Đại hội Ban chấp hành (BCH) LĐBĐ VN (VFF) lần 6 khoá V đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ thoải mái nhờ những thông tin tích cực về cán cân thu chi của VFF trong năm 2007.
Hôm nay (23/1), Đại hội thường niên của VFF mới chính thức khai mạc, nhưng những nội dung quan trọng nhất của Đại hội lại được bàn bạc và quyết định ngay trong phiên họp diễn ra trước đó đúng 1 ngày của BCH VFF khoá V. Đây là phiên họp kín mà báo chí không được mời tham dự, duy nhất chỉ có các phóng viên ảnh được phép vào chụp ảnh trong khoảng 15 phút đầu.
 |
|
ĐH BCH VFF lần 6 khoá V - Ảnh: Hải Anh
|
Trong phiên họp này, BCH VFF đã đề cập tới 3 vấn đề chủ yếu là tìm thầy cho ĐTQG, xây dựng kế hoạch luyện tập thi đấu của bóng đá nam trong năm 2008 và tình hình thu chi tài chính của năm 2007.
Về vấn đề thứ nhất, các uỷ viên BCH đều nhất trí cao với phương án tiếp tục sử dụng thầy ngoại do Thường trực VFF đưa ra, nhưng BCH thống nhất sẽ không dành cho HLV ngoại mức lương quá cao so với mặt bằng thu nhập tại Việt Nam. Nói một cách khác, HLV trưởng mới của ĐTQG sẽ nhận mức lương không cao hơn con số 12.000 USD, và VFF sẽ cậy nhờ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trả khoản tiền này, còn VFF chỉ góp một chút gọi là "phần mềm".
Trọng tâm của buổi họp là vấn đề thứ hai, khi mà nhiệm kỳ của BCH khoá V chỉ còn hơn 1 năm nữa, nên thành tích mà ĐTQG có được tại AFF Cup 2008 diễn ra vào cuối năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt là sau màn trình diễn tồi tệ của ĐT Olympic VN tại SEA Games 24.
Theo kế hoạch này, ĐTQG sẽ được tập trung làm 4 đợt trong năm 2008, tham dự 2 giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức, và sẽ phải nhận chỉ tiêu rất cao tại AFF Cup 2008. Bên cạnh đó, ĐT Olympic VN cũng sớm được tập trung ngay trong năm nay để chuẩn bị cho SEA Games 25 diễn ra vào năm 2009, và mỗi ĐT sẽ có BHL riêng, nhiệm vụ riêng chứ không áp dụng mô hình chung BHL như năm 2007.
Đến vấn đề "đầu tiên", lãnh đạo VFF hoan hỉ thông báo với các uỷ viên BCH rằng trong năm 2007 VFF đã thắng lớn về mặt tài chính, và điều đó được thể hiện qua cán cân thu chi, mà phần thu lớn hơn rất nhiều lần so với phần chi.
Theo bản báo cáo tại phiên họp, tình hình tài trợ trong năm 2007 rất tốt và hứa hẹn sẽ còn khả quan hơn nữa trong năm 2008, và nhờ rủng rỉnh về tiền nong nên kế hoạch luyện tập và thi đấu của ĐT nam trong năm nay đã sớm được chốt lại.