Chỉ 1 ngày sau khi EURO 2008 hạ màn, V-League lại tiếp tục vòng quay. Tuần này, Lạch Tray lại trở thành tâm điểm khi Xi măng Hải Phòng "tiếp khách" Bình Dương.
"Thương hiệu" Bình Dương một lần nữa lại khiến Lạch Tray thành chảo lửa ngay khi trái bóng chưa lăn. Sáng 30/6, nghĩa là khi rất nhiều người Việt Nam còn đang ngái ngủ sau trận chung kết EURO thì vé xem trận "thư hùng" Hải Phòng - Bình Dương gần như đã bán hết veo.
BTC sân không lo "ế" khách, dù hôm nay là một ngày làm việc bình thường và trận đấu lại bắt đầu lúc 16 giờ. Người hâm mộ đất Cảng đang chờ đợi cuộc "tái thiết" của thầy trò tướng Dũng sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi, đồng thời cũng háo hức đón xem một Bình Dương đang tăng tốc để bù lại bước khởi đầu chậm chạp.
 |
|
XM.HP có tận dụng được lợi thế sân nhà để lấy trọn 3 điểm trước nhà ĐKVĐ? - Ảnh: Hải Anh
|
Vào thời điểm này, Bình Dương không còn là một đội bóng ủ rũ như hồi nửa đầu mùa giải. Họ đã bứt phá mãnh liệt bằng mạch 9 trận bất bại và tận dụng vòng đấu sát kỳ nghỉ để chen chân vào Top 3.
Hải Phòng, trái lại, đang gặp những vấn đề nhất định và tạm thời bị đánh bật xuống vị trí thứ 4. Những trận thua tai hại trước Bình Định, Thể Công, cộng thêm trận đấu kinh hoàng trên sân Vinh đã làm cho Hải Phòng không còn mang dáng dấp của một đại biểu bách chiến bách thắng.
Để tìm lại sức mạnh, HLV Vương Tiến Dũng đã đưa quân "Nam tiến" trong những ngày EURO nóng bỏng. "Đồn trú" ở Thành Long, tướng Dũng tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ với hy vọng vào giai đoạn nước rút, lực lượng trong tay ông sẽ không quá mỏng.
Điều này có thể được kiểm nghiệm ngay ở trận cầu máu lửa với Bình Dương. Cầu thủ được mệnh danh là "tiều phu" bên cánh trái Đào Thế Phong vừa dính chấn thương khó phục hồi kịp, và ông Dũng hé mở rằng ông sẽ sử dụng một gương mặt mới thay vì đưa Trọng Nghĩa - vốn là dự bị cho Mai Ngọc Quang - từ cánh phải sang.
Trong khi đó, ở vị trí trung vệ, Hải Phòng cũng khuyết mất Bật Hiếu vì thẻ phạt. Ngô Anh Tuấn vì thế sẽ phải đá cặp với một trung vệ ngoại, nhiều khả năng là Fabiano.
Khi đó thì hàng công của Hải Phòng sẽ không còn nhiều lựa chọn nữa, do chân kiến tạo sáng giá nhất Leandro bị treo giò phải ngồi ngoài. Đây là lúc Elenildo de Jesus và Helio de Assis cần chứng tỏ sự độc lập tác chiến của mình.
 |
|
Hai đội hòa không bàn thắng ở lượt đi. Ảnh: Phương Tuyên
|
Bên phía đội khách cũng không có được đội hình mạnh nhất, bởi Như Thành phải nghỉ vì dính thẻ. Hàng thủ Bình Dương sẽ chông chênh lắm, cho dù họ vẫn còn đó trung vệ Đình Phước đang chắc suất ĐTQG.
Cách đây gần một tuần, Bình Dương vừa trải qua một trận cầu khá tốn sức trước Khánh Hoà ở bán kết cúp QG. Nếu coi trận đấu này là một buổi khởi động lại cho sân chơi V-League thì rõ ràng là nó hơi "nặng đô".
Dù lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong 30 phút cuối nhưng các trụ cột của HLV Lê Thuỵ Hải như Vũ Phong, Trường Giang, Quang Thanh hay Công Minh cũng đã mệt nhoài. Hàng tấn công hùng hậu với 3 chân sút Philani, Fabio và Lima tạo ra được vô khối cơ hội nhưng tính hiệu quả lại chưa cao.
Nếu đem bộ ba này đấu với hàng thủ vá víu của Hải Phòng thì hẳn là ưu thế có phần nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, đá ở Lạch Tray, đội chủ sân chắc chắn cũng không để bị đánh phủ đầu.
Dù sao thì ông Hải cũng luôn phải dè chừng sự nguy hiểm của các chân sút Ngọc Thanh, De Jesus... Đã có khá nhiều trận đấu Hải Phòng ghi được bàn thắng mà không cần phải có sự hiện diện của Leandro.
Ở lượt đi, Hải Phòng khi ấy bị đánh giá thấp hơn rất nhiều đã thành công với trận hoà không bàn thắng. Nhưng đến bây giờ, nếu kết quả đó lặp lại thì nó cũng không khác là bao so với thất bại.
Hải Phòng cần giành lại vị trí trong Top 3, và chẳng có cách nào thuyết phục hơn là đánh bại chính Bình Dương, đối thủ trên mình đang có cùng điểm số 29. Cũng đừng quên rằng ngay sát họ là HA.GL (29 điểm) và ĐT.LA (30 điểm).
Ở phân khúc vô cùng nóng bỏng đó, một chiến thắng vào lúc này sẽ có tác dụng nhiều hơn 3 điểm đơn thuần.
Lịch thi đấu vòng 19 V-League 2008 (ngày 1/7):
Sân Nha Trang: Khánh Hoà - HP.HN
Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Bình Dương
Sân Quy Nhơn: Bình Định - Thanh Hoá
Sân Hàng Đẫy: HN.ACB - Thể Công
Sân Thống Nhất: TMN.CSG - ĐT.LA
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - HA.GL