Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Nghĩa, phó GĐĐH CLB TCDK.SLNA, cho biết đội bóng xứ Nghệ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì phải đá sân trung lập 3 trận sân nhà còn lại ở V-League 2008.
- Xin ông cho biết tại sao TCDK.SLNA lại chọn sân Tự Do làm sân nhà?
Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Chúng tôi đề nghị đá sân Hà Tĩnh, nhưng VFF cho rằng sân Hà Tĩnh chưa đủ điều kiện tổ chức thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nên VFF cùng chúng tôi thống nhất lấy sân Tự Do ở Huế làm sân nhà.
 |
| Công an trên sân Vinh bắt giữ một kẻ gây rối - Ảnh: Hải Hưng |
- Như vậy TCDK.SLNA còn mấy trận đá sân trung lập?
Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Chúng tôi còn 3 trận, đó là các trận TCDK.SLNA gặp ĐT.LA, HA.GL và SHB.ĐN?
- Vậy khó khăn của đội bóng khi phải đá sân trung lập là gì?
Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Tuy có 3 trận đấu nhưng chúng tôi gặp không ít khó khăn và tốn kém. Công tác bảo vệ phải thuê toàn bộ của sân Tự Do. Rồi hàng chục biển quảng cáo phải chở từ sân Vinh vào Huế. Đa số hôm trước đội Huế đá giải hạng Nhất thì hôm sau chúng tôi đá.
Riêng công xếp biển quảng cáo cũng mất không biết bao thời gian. Đá sân trung lập ít nhiều cũng tác động đến tâm lý cầu thủ. Thấy TCDK.SLNA gặp khó khăn nên BTC sân Tự Do cũng thông cảm với chúng tôi và họ tạo điều kiện hết sức.
- Khó khăn vậy liệu năm nay đội có đạt mục tiêu không?
Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Mục tiêu của chúng tôi là năm nay lọt vào top 5. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nếu không thì nhà tài trợ sẽ giảm tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến lương, thưởng từng cầu thủ. Vì cứ hạ một bậc so với mục tiêu họ trừ 5% tiền tài trợ, xếp dưới hạng thứ 10 thì phải xem xét lại hợp đồng.