 |
| HLV Hoàng Gia khi còn làm trợ lý ĐT U-23 VN. Ảnh: Đ.A |
Đây không phải lần đầu tiên ông Phúc "trẻ" làm đơn rời ghế. Năm ngoái, trong hoàn cảnh đội bóng cũng thua tơi tả và không được lòng một số thành viên Ban lãnh đạo, Hoàng Văn Phúc cũng đề xuất xin nghỉ, nhưng không được chấp thuận. Sau đó, một số cầu thủ HN.ACB đã nghiến răng đá vì thầy, và kết quả là một mùa bóng sóng gió tạm trôi qua.
Tuy nhiên, bây giờ, khi ông Phúc đệ đơn thì lãnh đội đã gật đầu. Cái gật đầu này không phải vì đã tìm ra được hướng đi mới, mà chẳng qua chỉ là một động thái nhằm tạo bầu không khí khác trong lòng đội bóng.
Người thay thế ông Phúc ngồi vào chiếc ghế đang nóng như lửa ở HN.ACB là HLV Hoàng Gia. Ông Gia từng dẫn dắt HP.HN thăng từ hạng Nhất lên chuyên nghiệp, từng là trợ lý cho HLV Lê Khắc Chính ở LG.HN.ACB và còn có thời gian làm HLV trưởng ĐT U-22 QG.
Tại SEA Games 23, ông Gia cũng làm trợ lý cho Alfred Riedl ở ĐT U-23, nhưng sau khi xảy ra sự cố một số cầu thủ bán độ, ông cũng bị chỉ trích khá nhiều vì BHL người Việt đã không hoàn thành trách nhiệm.
Kể từ thời điểm đó đến nay, ông Hoàng Gia không còn "hành nghề" trong những cương vị "có số có má" của bóng đá Thủ đô.
Chiều qua (25/3), người ta thấy ông lặng lẽ ngồi ở một góc sân Hàng Đẫy chứng kiến HN.ACB bị Bình Dương làm tình làm tội, và sau đó 12 giờ đồng hồ, ông đảm nhận chức danh thuyền trưởng của con tàu HN.ACB đang vẫy vùng trong tuyệt vọng.
|
Vài nét về HLV Hoàng Gia:
|
|
- Sinh năm 1950 tại Hải Phòng
- Vị trí sở trường: Tiền vệ
- Gia nhập đội trẻ Thể Công tháng 2/1967
- Tháng 11/67 - 11/68 đi tập huấn cùng lứa "thế hệ vàng" TC tại CHDCND Triều Tiên
- Từ năm 1967 đến 1972 thi đấu ở đội 1 TC
- Từ 1972 đến 1975 khoác áo PKKQ
- Năm 1975 chuyển sang thi đấu cho ĐSVN Năm 1980 vô địch quốc gia cùng ĐSVN
- Từng tham gia ĐT thanh niên Việt Nam, ĐTQG
- Được bình chọn là 1 trong 11 cầu thủ tiêu biểu nhất sau 20 năm đất nước thống nhất
- Là HLV có bằng C, B do LĐBĐ châu Á cấp
|