HLV của Valencia, Unai Emery đưa ra sân đội hình hai trong trận gặp Marítimo trên sân Mestall, và ông suýt nữa đã phải trả giá về hành động đó…
Trong lượt trận thứ nhất, Los Ché đã có chiến thắng quan trọng 1 -0 ở lượt đấu thứ nhất trước Marítimo hồi nửa tháng trước. Chính thế, có thể hiểu được tại sao ông đưa ra sân ở lượt đấu thứ hai một đội hình gồm hầu hết là những gương mặt mới.
 |
|
Emery không thừa nhận sai lầm
|
Các tài năng trẻ như Hedwiges Maduro, Hugo Viana, Ivan Helguera hay thủ môn Guaita hẳn đã rất bất ngờ khi nhận được một suất trong đội hình chính. Tuy nhiên, họ đã không thể đáp ứng sự kì vọng của ông thầy và để đội khách đến từ Bồ Đào Nha chèn ép.
Thậm chí, khi Valencia bị dẫn trước ở phút 40, các cầu thủ vẫn không thể nào tìm được bàn thắng san hoà cho đến khi Emery phải đưa những chân sút thực sự vào sân.
Chính thế, trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia này đã bị các nhà báo dồn ép bởi đã tỏ ra coi thường đối thủ. Tuy nhiên ông vẫn quyết tâm bảo vệ sự lựa chọn của mình.
“Tôi không đưa ra đội hình đó bởi vì coi thường đối thủ, đúng như tôi đã từng nói rằng tôi rất tôn trọng họ. Nhưng chúng tôi phải để một số cầu thủ thường xuyên đá chính có cơ hội nghỉ ngơi, vì các bạn cũng biết rằng không ai có thể chơi với tần suất ba ngày một trận”.
“Lấy ví dụ như trường hợp của Albiol, tôi đã không muốn cậu ấy ra sân, nhưng cuối cùng phải cho cậu ấy thi đấu, và cậu ấy đã dính thương”.
Emery cũng bình luận về quả penalty rất đáng ngờ ở phút bù giờ thứ ba, tình huống ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà: “Ban đầu, có vẻ như tình huống đó không đáng nhận phạt đền. Song đó là quyết định của trọng tài, và tôi khẳng định rằng ông ta không chịu áp lực nào khi giành cho chúng tôi một quả phạt đền”.
Vũ Cường