UEFA vừa đưa ra án phạt khá nặng với HLV của Arsenal, Arsene Wenger, vì có những lời lẽ không đúng mực với các trọng tài sau thất bại của The Gunners trước Sevilla tại vòng bảng Champions League hôm thứ ba.
Với án phạt này, nhà chiến thuật người Pháp sẽ bị cấm vào các khu vực: Đường hầm và phòng thay đồ, khi Arsenal tiếp Steaua Bucharest trên sân nhà Emirates ngày 12-12 ở loạt trận cuối cùng tại vòng bảng Champions League. Không chỉ có vậy, lệnh trừng phạt này cũng có hiệu lực với HLV Wenger trong trận đấu lượt đi tại vòng 1/8.

Wenger đã đuổi khỏi khu vực huấn luyện vì có những tranh cãi với trọng tài người Bỉ, Eric Braamhaar, trong trận đấu tại Seville. Tuy nhiên, nhà chiến thuật người Pháp đã từ chối đề nghị rời khỏi sân của trọng tài thứ tư Reinold Wiedemeijer, thay vào đó HLV Wenger đã theo dõi 10 phút cuối trận từ lối vào đường hầm của các cầu thủ.
Kết quả của sự việc này khiến Wenger phải nhận án phạt nặng hơn, khi trọng tài bàn Braamhaar gửi đầy đủ thông tin tới tổng hành dinh của UEFA.
“Theo điều 70 của luật mà UEFA quy định, tất cả các HLV bị đuổi khỏi sân đều phải lên khán đài”, trích lời người phát ngôn của UEFA. “Điều này từng xảy ra với trường hợp HLV của Barcelona, Frank Rijkaard, trong trận đấu với Lyon hôm thứ ba. Các HLV không thể viện ra một cái cớ rằng: Ông ta không thể tìm được ghế, đó là điều không thể chấp nhận”.
Trước đó, HLV Wenger từng bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 2.500 bảng vì chỉ trích trọng tài Steve Bennett, nhưng nhà chiến thuật này chưa bao giờ bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo.
Cũng tại đấu trường Champions League, HLV nổi tiếng một thời của Chelsea, Jose Mourinho, từng phải nhận án “treo giò” 2 trận năm 2005. Lệnh trừng phạt đó khiến nhà chiến thuật có biệt danh “Người đặc biệt” bị cấm ở trận đấu tại vòng tứ kết trước Bayern Munich, rồi sau đó, Mourinho còn bị phạt mắc thêm tội lừa đảo. Nguyên nhân là nhà chiến thuật này đã dùng mưu để lọt vào phòng thay đồ của các cầu thủ theo một thùng đựng đồ giặt, nhưng sự việc đã bị bại lộ.
Dẫu sao, án treo giò của Wenger cũng không ảnh hưởng nhiều tới Arsenal, bởi đội bóng Anh đã sớm giành vé lọt vào vòng 1/8 từ vòng đấu trước. Tuy nhiên, việc không có mặt ở trận đấu rất quan trọng ở vòng 1/8 sẽ là tổn thất không hề nhỏ với Arsenal.