TRANG CHỦ
-
TRAO ĐỔI-PHỎNG VẤN
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi tin ông Calisto sẽ ở lại10:38 29/10/2009
Có 2 vấn đề lớn nảy sinh trong số khá nhiều vấn đề đặt ra cho BĐVN ở thời điểm hiện tại. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã trả lời cho vấn đề HLV ĐTVN là ông Calisto sẽ ở lại, cho vấn đề mua bán CLB dễ như mua đồ là sự dễ dãi này cùng lắm chỉ kéo dài tới năm 2011.
>> ĐTVN tập trung: Vắng Quang Huy, Anh Đức
* Có thể cho ông “Tô” làm thêm ở CLB
* Ông Calisto chưa ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng mới. Ông có tin là ông ấy sẽ tiếp tục chèo lái ĐTVN và U23 sau khi hợp đồng kết thúc?
Tôi tin như thế. Ông Calisto luôn cho thấy khát vọng làm HLV đội tuyển. Ngày trước, khi đàm phán, ông ấy đã luôn khẳng định và giành lấy cả ĐTVN cũng như U23 VN để huấn luyện. Ông ấy chưa trả lời và chưa thương thảo chỉ vì hiện tại có nhiều việc cần tập trung với ĐTVN ở vòng loại Asian Cup và U23.
* Nhưng ông ấy cũng nói về tiền lương với hàm ý là con số hiện tại cần được thay đổi.
Hiện tại, mỗi tháng VFF phải chi trả tất cả các khoản cho HLV lên tới mấy chục ngàn USD. Khoản lương ông ấy nhận hiện tại là bất di bất dịch, 13.500 USD/tháng (240 triệu). Tiền thưởng cho ông ấy theo thành tích cũng lớn. Đây là số tiền đã được lũy tiến 10% so với 12 tháng đầu tiên của hợp đồng. Tôi cũng đồng ý là không nên so sánh lương khi làm đội tuyển ít hơn so với lương ở CLB. Nhưng chúng tôi sẽ có điều chỉnh cho tương xứng với khả năng và công lao của ông ấy. Và xin nhắc lại rằng, mọi thứ không chỉ là tiền, nhất là khi làm HLV đội tuyển. Người hâm mộ Việt Nam hẳn sẽ thất vọng nếu ông Calisto chuyển sang làm cho 1 CLB nào đó.
 |
|
Ông Hỷ tin tưởng ông Calisto sẽ ở lại với ĐTVN và U23 VN
|
* Đã bao giờ ông Calisto bảy tỏ ý nguyện và chia sẻ những suy nghĩ về tương lai của ông ấy với cá nhân ông và VFF?
- Ông Calisto có nói rằng bên cạnh công việc làm HLV đội tuyển, ông ấy muốn giúp đỡ 1 CLB ở V-League trên lĩnh vực hợp tác với bóng thế giới, phát triển kỹ thuật, chiến lược. Tôi thấy điều này cũng có thể chấp nhận được và đồng ý.
* Còn sau gần 2 năm “tái sử dụng” HLV Calisto, VFF đánh giá thế nào về ông ấy?
Điểm tôi thích nhất là phương pháp huấn luyện. Có vẻ như các cầu thủ cũng thích cái cách ông ấy sâu sát khi huấn luyện, nó mang tính thực tế nhiều hơn so với một vài HLV trước kia có phần nặng về lý thuyết.
* Và hợp đồng sẽ dài hơi hơn so với 2 năm đã ký hồi tháng 4-2008?
Chắc chắn là như thế. Nhưng cũng không thể dài hơn 3 năm so với luật định.
Còn 2 năm nữa cho sự mua bán CLB dễ dàng
* Đội bóng Quân khu 4 được bán cho một doanh nghiệp. Và có thể đội bóng Viettel (Thể Công cũ) sẽ được chuyển nhượng cho một CLB đang chơi ở hạng Nhất để đội bóng kia trở lại V-League. Tất cả sự ràng buộc chỉ là 10 cầu thủ cũ chuyển sang đội bóng mới. Nó giống với sự phù phép mà được quy chế ủng hộ.
Ngay từ năm trước, chuyện chuyển giao Quân khu 4 đã được đặt ra và cá nhân tôi biết việc này. Nói như thế để thấy nó là điều tất yếu và với thực trạng của BĐVN hiện tại, quá trình chuyển giao, sáp nhập và mua bán CLB sẽ còn diễn ra. Với trường hợp của Quân khu 4, tôi cho rằng nó là tích cực, ít nhất là ở khía cạnh đời sống cầu thủ sẽ được nâng cao.
* Vấn đề ở đây không chỉ là đời sống cầu thủ, khi nó làm cho việc lên xuống hạng không còn được đảm bảo và giá trị của giải đấu V-league bị ảnh hưởng.
Thú thực, cũng có những thương vụ mà tôi thấy khá lo. Tôi hiểu bóng đá doanh nghiệp có mặt trái của nó. Ví như một doanh nghiệp sau vài ba mùa có thể chán bóng đá, hoặc đổi cách làm ăn của họ sau khi đã đạt được mục tiêu quảng bá thương hiệu.
* FIFA đã khuyến cáo các Liên đoàn, trong đó có VFF về việc đảm bảo tính toàn vẹn trong thi đấu, của việc lên – xuống hạng. Điều này có tác động tới VFF không, thưa ông?
FIFA cũng như AFC nhận thức được các nền bóng đá có mức độ phát triển khác nhau. Riêng ở khuyến cáo nói trên, Việt Nam chưa nằm trong nhóm mà FIFA nhắm tới. Chúng ta thực sự đang trong giai đoạn quá độ.
* Nhưng, từ đầu những năm 2000 đã có những vụ sáp nhập, mua bán CLB để lách việc xuống hạng. Giai đoạn quá độ cũng phải có thời điểm kết thúc, để tiến lên chuyên nghiệp.
Ngay sau trận đấu của ĐTVN với Syria ngày 18-11, VFF sẽ tổ chức cuộc Hội thảo về mô hình CLB chuyên nghiệp và vấn đề nói trên cũng sẽ được bàn tới. Hội thảo này sẽ kéo dài không chỉ trong 1-2 ngày. VFF dự tính, cho tới năm 2011, BĐVN phải giải quyết xong chuyện mô hình để các CLB thực sự chuyên nghiệp. Chuyện mua bán CLB dễ dàng tới lúc đó cũng sẽ không còn nữa.
* Xin cảm ơn về cuộc trao đổi!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|