|
|
TRANG CHỦ
-
TRAO ĐỔI-PHỎNG VẤN
HLV Mai Đức Chung mãn nguyện sau khi hạ gục Al Kamarah7:17 16/10/2009
Sau chiến thắng tưng bừng trước Al Kamarah (Syria) tại Gò Đậu, HLV Mai Đức Chung rối rít cảm ơn các cầu thủ và người hâm mộ. Ông cũng không quên tiết lộ rằng 90 phút còn lại trên sân đối phương, B. Bình Dương sẽ chơi phòng ngự trên 2/3 phần sân nhà.
>> B. Bình Dương tiến gần tới trận chung kết AFC Cup
>> HLV Calisto dự khán trận B.BD-Al Karamah: "Bắt giò" đối thủ
PV: Xin ông cho biết cảm xúc như thế nào với chiến thắng này?
HLV Mai Đức Chung: Như anh thấy tôi đã khản đặc giọng vì chiến thắng này. Trước trận, tôi tin rằng đội mình sẽ chiến thắng bằng một lối chơi hợp lý. Xin cảm ơn hơn 20 ngàn người hâm mộ đã kéo đến kín sân Gò Đậu hôm nay. Xin cảm ơn các cầu thủ của tôi đã chơi một trận vượt sức và chơi theo đấu pháp mà BHL đề ra. Chỉ tiếc là chúng tôi đã bị thua một bàn.
 |
| HLV Mai Đức Chung đứng trước cơ hội lịch sử cùng B. Bình Dương - Ảnh: Sơn Dũng |
Tự tin? Ông có nói quá không khi mà đối thủ của B. Bình Dương hôm nay rất mạnh?
Tôi đã dẫn dắt ĐT Olympic lẫn ĐTVN chơi rất nhiều trận trước các đối thủ đến từ Tây Á. Bởi thế nên tôi cũng khá rành về họ và tìm ra một đấu pháp hợp lý cho đội nhà. Để chuẩn bị cho trận đấu, tôi đã cùng BHL nghiên cứu băng hình rất kỹ và thấy rằng Al Karamah chơi thiên về tấn công biên. Hầu hết các bàn thắng của họ đều xuất phát từ những quả tạt bổng vào trong cho các tiền đạo.
Và các cầu thủ của ông đã tuân thủ tốt đấu pháp nên chiến thắng?
Đây là một đội bóng lớn và đến từ một nền bóng đá phát triển hơn hẳn so với Việt Nam. Thực tế trên sân cho thấy chúng tôi đã phải rất vất vả so với đối phương. Điều đáng mừng là các cầu thủ của tôi chơi tốt hơn đội bạn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, giữa hiệp 2 một số cầu thủ chơi chùng xuống, hàng hậu vệ lùi hơi sâu.
Đặc biệt là 2 hậu vệ biên đã không còn đủ sức để đeo bám, để các cầu thủ chơi biên của đội bạn thoát xuống dễ dàng. Hệ quả là các pha bóng xuống biên - tạt bổng vào trong liên tục được các cầu thủ Al Kamarah triển khai và họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Xin ông đánh giá về cơ hội vào chơi ở trận chung kết của đội nhà?
Chúng tôi đã có một trận đấu hay, chiến thắng và có chút lợi thế. Tuy nhiên, chúng tôi còn phải cố gắng nhiều ở trận lượt về trên sân của Al Kamarah. Chắc chắn đội bạn sẽ chơi tấn công trên sân nhà của họ. Chúng tôi sẽ phải gồng mình lên để chơi tốt hơn ở 90 phút còn lại.
Ý ông là toàn đội sẽ tử thủ?
Tất nhiên, tôi sẽ kéo đội hình về 2/3 sân nhà và tử thủ để chờ đợi cơ hội phản công. Các cầu thủ ở 2 biên sẽ phải kèm người quyết liệt hơn để hạn chế tối đa các pha tạt bóng của các tiền vệ và hậu vệ biên Al Kamarah. Tôi cũng cầu mong Chí Công và Osita sẽ giữ được phong độ tốt như ngày hôm nay. Tôi rất tự tin ở suất vào chung kết. Nói thật là chơi với các đội bóng đến từ Tây Á dễ dàng hơn so với các đối thủ Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ chẳng biết nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam nên nếu tính toán chiến thuật hợp lý, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ rất cao.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|