Jose Mourinho cho hay năm 2006 khi ông bị Chelsea sa thải thì việc muốn có chữ ký của tiền đạo Andrei Shevchenko là hoàn toàn không do ông trù tính. Tất cả là do vị Chủ tịch người Nga, Roman Abramovich quyết định và ông không hề biết gì cho tới khi vụ việc sắp hoàn tất.
Shevchenko đã đến với Chelsea từ AC Milan trong mùa hè năm 2006 với giá 45 triệu euro và anh đã trở thành một trong những món hàng tồi tệ nhất tại giải Ngoại Hạng khi không thể chứng tỏ được khả năng sát thủ đã từng giúp anh giành danh hiệu “Quả bóng vàng Châu Âu 2003”.
Cuối cùng sau 2 năm đau khổ, cựu tiền đạo của Dynamo Kiev cũng đã được Chelsea giải phóng và được Phó chủ tịch Adriano Galliani đưa trở lại với sân San Siro. Nhiều người hi vọng Sheva sẽ làm được một điều gì đó trong lần quay lại với nước Ý.
|

|
|
Jose Mourinho luôn là một người thầy đáng cho các học trò kính trọng.
|
Jose Mourinho lúc này đang dẫn dắt Inter và vị HLV người Bồ Đào Nha cũng đã chia sẻ với tất cả về cảm xúc khi sẽ có dịp gặp lại người học trò cũ tại Serie A: “Hi vọng Sheva sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao đã từng giúp cậu ấy trở thành 1 trong những trung phong xuất sắc của bóng đá Thế Giới.”
“Lối chơi ở 2 giải bóng đá hàng đầu Châu Âu vốn đã khác nhau, phong cách chơi của 2 câu lạc bộ lại càng khác nhau. Dù cậu ấy không phải là cầu thủ mà tôi yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea đưa về nhưng chưa khi nào tôi có 1 điều gì đó ghét bỏ Sheva cả nhưng Sheva đã không thể hòa nhập được với phong cách chơi của Chelsea và những gì tôi đã truyền đạt tới cậu ấy trong thời gian làm việc với nhau, đó là điều tôi vô cùng đáng tiếc. Chính vì txhế mà thời gian ngồi dự bị của cậu ấy ngày càng dài bởi sự tin tưởng của 3 HLV từ thời tôi tới Scolari dành cho Sheva là không nhiều.”
“Và giờ khi đã lại được là 1 Milanista, được thi đấu với những người đồng đội quen thuộc, với những fan hâm mộ luôn dành tình cảm cho cậu ấy. Mong rằng Sheva của 2 năm sau vẫn sẽ là Sheva của những năm trước đây.”
Tiểu Đăng